1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai người Việt chết đuối khi vượt biên trái phép vào Đài Loan

(Dân trí) - Một nhóm công dân Việt Nam đã bị chủ thuyền bỏ rơi ngay trên biển khi đang cố gắng nhập cư trái phép vào Đài Loan. Hai người trong nhóm này đã thiệt mạng.

Bờ biển nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân (Ảnh: Lực lượng tuần duyên Đài Loan)
Bờ biển nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân (Ảnh: Lực lượng tuần duyên Đài Loan)

Theo trang tin Taiwan News, 2 nạn nhân thiệt mạng nằm trong nhóm 6-8 người nghi có ý định vượt biên trái phép vào Đài Loan. Thi thể của 2 người đã được tìm thấy ở bờ biển giữa thành phố Bình Đông và Đài Đông vào sáng ngày 19/3.

Theo thông tin ban đầu của lực lượng tuần duyên Đài Loan, hệ thống radar của lực lượng này đã phát hiện một thuyền chưa rõ nguồn gốc bị nghi chở người nhập cư trái phép vào lúc 2h17 sáng ngày 19/3, giờ địa phương. Một nhóm cảnh sát đã được điều tới địa điểm khả nghi để làm nhiệm vụ và tìm thấy thi thể của 2 người Việt Nam, 1 nam và 1 nữ. Nguyên nhân thiệt mạng được cho là đuối nước.

Lực lượng này tiếp tục mở rộng tìm kiếm xung quanh đó và trước buổi trưa ngày 19/3 họ đã tìm thấy thêm 3 người nhập cư trái phép khác mang quốc tịch Việt Nam, gồm 1 nam và 2 nữ, cùng 2 người Đài Loan cũng bị "bỏ rơi".

Theo United Daily News, những người sống sót khai nhận rằng trên tàu có 6-8 người tính vượt biên vào Đài Loan. Vào lúc 4h sáng ngày 19/3, chủ chiếc thuyền bị tình nghi vận chuyển người trái phép đã yêu cầu họ phải di chuyển xuống một xuồng cứu hộ nhỏ và tự tìm cách vào đất liền khi còn cách bờ khoảng 3-5 km. Sau đó, thuyền này đã di chuyển khỏi vùng biển để trốn lực lượng chống buôn người Đài Loan.

Một con sóng to đã làm lật xuồng cứu hộ nhỏ, khiến những người nhập cư trái phép buộc phải tự bơi vào bờ và 2 người đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích của con thuyền bị nghi thực hiện hoạt động buôn người, cũng như đang tạm giữ những người vượt biên còn sống sót.

Hiện danh tính của các nạn nhân chưa được công bố.


Hành lý của những người gặp nạn bên cạnh xuồng cứu hộ bị lật (Ảnh: Lực lượng tuần duyên Đài Loan)

Hành lý của những người gặp nạn bên cạnh xuồng cứu hộ bị lật (Ảnh: Lực lượng tuần duyên Đài Loan)

Đức Hoàng

Theo Taiwan News