1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai người Triều Tiên đào tẩu bị mất tích

(Dân trí) - Một đôi vợ chồng Triều Tiên đào tẩu tới Hàn Quốc từ năm 2014 đã bị mất tích sau một chuyến đi tới Trung Quốc hồi giữa tháng này, Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 23/10 cho biết.


Binh sĩ Triều Tiên tuần tra khu vực biên giới (Ảnh: AP)

Binh sĩ Triều Tiên tuần tra khu vực biên giới (Ảnh: AP)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 23/10 cho biết cặp đôi này tên là Son và Song đã đào tẩu khỏi Triều Tiên từ năm 2014. Hồi giữa tháng này, cặp đôi đi du lịch tới thành phố Jilin nằm ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên và kể từ đó không có tung tích của họ.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng đôi vợ chồng này hiện ở Triều Tiên mặc dù chưa rõ liệu có phải họ tình nguyện trở về Triều Tiên. Người phát ngôn bộ này cho biết: “Sau khi cặp đôi rời khỏi Trung Quốc, không ai theo dõi được tung tích của họ. Chính quyền đang điều tra vụ việc này”.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin đôi vợ chồng này đã tình nguyện trở về Triều Tiên. Theo kênh truyền hình Chosun, cặp đôi này đang gánh khoản nợ lên tới 106.000 USD và gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm tại Hàn Quốc. Khi đào tẩu khỏi Triều Tiên cách đây 3 năm, đôi vợ chồng này cũng bỏ lại một đứa con mới chỉ 4 tuổi.

Chính phủ Hàn Quốc đã ngay lập tức phủ nhận những thông tin của truyền thông nước này. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc khẳng định: “Hiện chưa rõ liệu cặp đôi đã trở về Triều Tiên hay chưa, đây mới chỉ là phỏng đoán. Những thông tin mà truyền thông lan truyền là không chính xác”.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2017, đã có 31.093 người đào tẩu khỏi Triều Tiên, trong đó chỉ có 26 người trở về. Theo một số báo cáo, những người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc thường phải đối mặt với những định kiến, gặp khó khăn khi tìm việc làm hoặc làm những công việc lương thấp.

“Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để giúp những người Triều Tiên đào tẩu có thể ổn định cuộc sống tốt hơn ở Hàn Quốc thông qua sự phối hợp của các tổ chức tư nhân và cộng đồng địa phương. Điều này sẽ góp phần tạo ra môi trường thân thiện, cởi mở, giúp đỡ những người Triều Tiên đào tẩu như mọi công dân trong xã hội Hàn Quốc”, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Nhật Minh

Theo Sputnik