1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai người chết trong biểu tình phản đối phế truất Tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Hai người Hàn Quốc ngày 10/3 đã thiệt mạng sau khi bị thương trong khi tham gia một cuộc tuần hành ngoài trời nhằm phản đối quyết định của Tòa án Hiến pháp phế truất bà Park Geun-hye khỏi cương vị tổng thống.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát sau khi Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất


Một người bị ngất trong cuộc tuần hành ủng hộ bà Park tại Seoul ngày 10/3 (Ảnh: Reuters)

Một người bị ngất trong cuộc tuần hành ủng hộ bà Park tại Seoul ngày 10/3 (Ảnh: Reuters)

Yonhap đưa tin, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận hai người bị thương trong khi tham gia cuộc tuần hành ủng hộ bà Park Geun-hye đã thiệt mạng. Một trong số đó là một người đàn ông 72 tuổi họ Kim, được phát hiện trong tình trạng đầu bị chảy máu gần Tòa án Hiến pháp ở trung tâm Seoul vào khoảng 1 giờ chiều giờ địa phương.

Ông Kim được đưa khẩn cấp tới một bệnh viện gần đó và được thông báo qua đời ở đây.

Trước đó, những hình ảnh được truyền thông Hàn Quốc và quốc tế đăng tải cho thấy những người ủng hộ bà Park đã xô xát với cảnh sát ở thủ đô Seoul. Một số người được nhìn thấy trèo lên nóc xe buýt, trong khi các cảnh sát cố gắng giải tán họ.

Vào sáng nay, Tòa án Hiếp pháp Hàn Quốc đã tuyên bố quyết định phế truất và luận tội Tổng thống Park Geun-hye do các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Quyết định trên đã làm bùng phát các cuộc biểu tình từ đám đông những người ủng hộ bà bên ngoài tòa án, khi hàng trăm người cố gắng vượt qua các hàng rào chắn của cảnh sát. Cảnh sát đã chặn một con phố lớn ở trung tâm Seoul để đề phòng các cuộc biểu tình lớn.

Với quyết định của tòa án, bà Park trở thành tổng thống dân cử đầu tiên bị phế truất. Một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tiến hành trong 60 ngày để tìm người kế nhiệm bà Park.

Ảnh người biểu tình ủng hộ bà Park đụng độ với cảnh sát:


Một nhóm ủng hộ bà Park trèo lên các xe buýt trong cuộc biểu tình ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Reuters)

Một nhóm ủng hộ bà Park trèo lên các xe buýt trong cuộc biểu tình ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Reuters)


Xô xát đã nổ ra giữa những người biểu tình và cảnh sát. (Ảnh: Reuters)

Xô xát đã nổ ra giữa những người biểu tình và cảnh sát. (Ảnh: Reuters)


Cảnh sát cố gắng di chuyển những người biểu tình khỏi nóc xe. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát cố gắng di chuyển những người biểu tình khỏi nóc xe. (Ảnh: Reuters)


Một người đàn ông đối đầu với rất đông cảnh sát. (Ảnh: Reuters)

Một người đàn ông đối đầu với rất đông cảnh sát. (Ảnh: Reuters)


Rất đông cảnh sát vây quanh một nhóm người ủng hộ bà Park. (Ảnh: Reuters)

Rất đông cảnh sát vây quanh một nhóm người ủng hộ bà Park. (Ảnh: Reuters)


Những người biểu tình đối đầu trực diện với cảnh sát. (Ảnh: Reuters)

Những người biểu tình đối đầu trực diện với cảnh sát. (Ảnh: Reuters)

An Bình