1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai miền Triều Tiên bí mật họp tại Bắc Kinh

(Dân trí) - Hàn Quốc và Triều Tiên mới đây đã tổ chức cuộc họp bí mật tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, để thảo luận các phương sách đạt đột phá trong quan hệ liên Triều vốn đang căng thẳng, hãng tin Yonhap cho biết.

Hai miền Triều Tiên bí mật họp tại Bắc Kinh  - 1
 Cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yim Tae Hee.

Yonhap dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng cuộc họp có sự tham gia của ông Yim Tae Hee, cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc, và một số nhà ngoại giao của Triều Tiên tại Bắc Kinh.

"Ông Yim và người tháp tùng đã gặp hai quan chức Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh từ ngày 2 - 4/2. Tại cuộc họp, phía Hàn Quốc cho biết nếu Triều Tiên hành xử linh hoạt hơn trong các vấn đề liên quan đến khu công nghiệp chung Kaesong và khu nghỉ dưỡng núi Kumgang thì hai bên sẽ có nhiều cơ hội đối thoại trong thời gian tới”, nguồn tin khẳng định.

Trong phản ứng đầu tiên sau khi thông tin trên được thông báo, ông Yim cho biết chuyến thăm của ông tới Trung Quốc chỉ “mang tính cá nhân”. Trước đó, khi còn là Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc năm 2009, ông Yim cũng từng giữ liên lạc với các quan chức chính phủ Triều Tiên tại Singapore.

Những thông tin trên xuất hiện chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc tuyên bố Seoul sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng về việc phát triển hơn nữa khu công nghiệp Kaesong. Đây là lần thứ 3 Seoul chủ động đề nghị đàm phán Bình Nhưỡng kể từ sau cái chết của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yong-il, người vừa được truy phong danh hiệu Đại Thống chế (Thống tướng), Tổng Tư lệnh Tối cao quân đội Triều Tiên. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc - cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều - cho biết Seoul sẽ sớm quyết định thời điểm gửi đề xuất đàm phán chính thức cho Bình Nhưỡng với hy vọng sẽ nhận được phản hồi thẳng thắn và tích cực từ ban lãnh đạo mới của Triều Tiên.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên luôn trong tình trạng căng thẳng từ nhiều năm nay do những mâu thuẫn xung quanh chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng và một loạt hoạt động quân sự tại vùng hải giới chung. Gần đây, quan hệ này càng trở nên lạnh nhạt khi Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc đã không có thái độ tôn trọng đối với cái chết của nhà lãnh đạo Kim Yong-il.

Vũ Anh
Theo Yonhap