1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai bộ trưởng Hàn Quốc đồng loạt từ chức

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 3 ngày qua, giữa lúc chính sách mềm mỏng của Seoul đối với vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng phải gánh chịu nhiều sức ép, 2 vị bộ trưởng Hàn Quốc: Bộ trưởng quốc phòng và Bộ trưởng thống nhất hai miền Tiều Tiên đã đồng loạt xin từ chức.

“Tôi đã báo cáo với Tổng thống Roh Moo-Hyun rằng tôi sẽ từ chức và Tổng thống cho biết ông sẽ chấp nhận,” Bộ trưởng thống nhất hai miền Triều Tiên Lee Jong-Seok cho biết. Ông Lee Jong-Seok kêu gọi chính phủ không nên từ bỏ chính sách hoà giải đối với nước láng giềng CHDCND Triều Tiên. Bởi theo ông, chỉ có chính sách đó mới giải quyết được căng thẳng hiện nay.

 

“Tôi hi vọng việc tôi từ chức sẽ làm các cuộc tranh luận chính trị ầm ĩ gần đây chấm dứt, và sẽ giảm được gánh nặng cho Tổng thống… Việc từ chức của tôi không thể hiểu là sẽ có thay đổi trong chính sách của chính phủ đối với Bình Nhưỡng.”

Trước đó ba ngày, Bộ trưởng quốc phòng Yoon Kwang-ung cũng đã đệ đơn từ chức, sau khi cùng người đồng nhiệm Mỹ Donald Rumsfeld ký thỏa thuận về việc Mỹ sẽ trao lại quyền kiểm soát đầy đủ quân đội cho Seoul vào khoảng thời gian giữa năm 2009 và 2012.

Hai bộ trưởng Hàn Quốc đồng loạt từ chức  - 1

Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc và người đồng nhiệm Mỹ.

Những chính trị gia theo phái bảo thủ, gồm một số cựu bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc, chỉ trích mạnh mẽ ông Yoon Kwang-ung vì quyết định trên. Họ cho rằng thỏa thuận với Washington là do sức ép từ những căng thẳng ngày càng tăng sau vụ Bình Nhưỡng thử nguyên tử hôm 9/10.

Ngoài ra Tổng thống Roh cũng sẽ phải sớm tìm người thay Ngoại trưởng Ban Ki-moon, vừa được bầu làm tổng thư ký LHQ nhiệm kỳ tới.

 

Theo một quan chức chính phủ giấu tên, thì việc Tổng thống Roh chấp nhận đơn từ chức của các vị bộ trưởng trên không có nghĩa là ông không hài lòng về họ. Ông Yoon đã là một trong những nhân vật lên làm bộ trưởng quốc phòng lâu nhất của Hàn Quốc. Và việc thay thế Bộ trưởng ngoại giao Ban là không thế tránh khỏi.

 

Còn với Bộ trưởng thống nhất Lee, mặc dù bị chỉ trích nhiều, nhưng ông vẫn được tin cậy giao phó giải quyết mối quan hệ song phương với Bình Nhưỡng ở những thời điểm khó khăn. Là một học giả ủng hộ chính sách mềm mỏng với CHDCND Triều Tiên, ông Lee từng làm cố vấn cấp cao của Tổng thống Roh trong năm 2003. Tháng 7 vừa qua, khi Bình Nhưỡng thử tên lửa, đích thân ông Lee đã ra tối hậu thư với CHDCND Triều Tiên, rằng nếu nước này không từ bỏ những hành động khiêu khích, Hàn Quốc sẽ cắt viện trợ.

 

Trang Thu

Theo AFP, Reuters