1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai bác sỹ Thái Lan tình nguyện ở trong hang cho đến khi đội bóng thoát ra ngoài

(Dân trí) - Hai bác sỹ thuộc lực lượng hải quân Thái Lan đã tình nguyện xin được ở lại trong hang Thamg Luang để chăm sóc sức khỏe cho 12 thành viên đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên cho đến khi toàn bộ những người này được đưa ra ngoài an toàn.

Dự báo mưa lớn trong những ngày tới có thể khiến quá trình cứu hộ khó khăn hơn. (Ảnh: EPA)
Dự báo mưa lớn trong những ngày tới có thể khiến quá trình cứu hộ khó khăn hơn. (Ảnh: EPA)

Ngày 2/7, đội bóng gồm 12 cầu thủ thiếu niên và huấn luyện viên đã được phát hiện còn sống sau 9 ngày mắc kẹt trong hang Tham Luang, Chiang Rai vì nước lũ lên cao do mưa lớn. Theo Dailymail, hai bác sỹ của hải quân Thái Lan đã xin được vào trong hang này để chăm sóc sức khỏe cho 13 người đang mắc kẹt bên trong. Họ cũng sẵn sàng ở lại hang 4 tháng trong trường hợp các nỗ lực cứu hộ bất thành.

Giới chức Thái Lan đang lo ngại diễn biến tình hình giải cứu đội bóng sẽ gặp bất lợi do có thể có mưa lớn trong vài ngày tới và khiến cho nước trong hang tiếp tục dâng cao hơn nữa. Trong kịch bản xấu nhất, những thiếu niên chưa có kỹ năng bơi và lặn đường xa, có thể sẽ phải tiếp tục chờ đến tháng 10, tháng 11 khi mùa mưa ở Thái Lan kết thúc và nước rút đi để có thể ra ngoài an toàn.

Mỗi giờ đội cứu hộ bơm ra bên ngoài khoảng 10.000 lít nước, tuy nhiên tốc độ này chỉ đủ để làm giảm mực nước trong hang xuống 1 cm, và dự báo mưa lớn khiến cho chính quyền Thái Lan lo ngại quá trình cứu hộ sẽ không thể tiến hành nhanh chóng. Trong khi đó, các chuyên gia cũng tỏ ra băn khoăn về việc dạy những thiếu niên này kỹ năng lặn để thoát ra ngoài, cho rằng với thể lực hạn chế và thời gian gấp rút có thể gây ra nguy hiểm.

Theo Skynews, giới chức Thái Lan ngày 3/7 cho biết họ đang chờ những cầu thủ hồi sức trước khi đưa họ ra bên ngoài. Bữa ăn đầu tiên với cơm và thịt đã được bọc và bảo quản kỹ càng để các thợ lặn mang vào trong hang sâu. Theo Dailymail, trước đó, đội cứu hộ đã cho các cầu thủ uống thuốc bổ nhằm tăng sức đề kháng.

Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SEAL Arpakorn Yookongkaew cho biết họ đã lập ra một đội gồm 7 thành viên, bao gồm cả người cho chuyên môn về y khoa, có nhiệm vụ theo dõi thể trạng của các thiếu niên. Họ cũng đã thiết lập một trụ sở dưới lòng đất, trang bị dụng cụ lặn, đồ ăn và thuốc men.

Đội bóng thiếu niên với 12 cầu thủ trong độ tuổi từ 11-16 và một huấn luyện viên 25 tuổi mắc kẹt trong hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) từ ngày 23/6 khi vào đây thám hiểm. Đội cứu hộ đã tìm thấy họ còn sống sót hôm 2/7 ở cách cửa hang vài km. Thách thức của đội cứu hộ là làm thế nào đưa các em ra ngoài an toàn khi hang vẫn ngập sâu.

Khoảnh khắc đội bóng Thái Lan được tìm thấy sống sót thần kỳ trong hang

Đức Hoàng

Theo Dailymail