1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk

(Dân trí) - Giới chức Hà Lan ngày 13/10 đã công bố báo cáo điều tra vụ bắn rơi chiếc Boeing 777 mang ký hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại Ukraine vào tháng 7 năm ngoái, cướp đi sinh mạng của 298 người.

 

MH17 bị tên lửa Buk do Nga sản xuất bắn hạ tại Ukraine (Ảnh: DailyMail)
MH17 bị tên lửa Buk do Nga sản xuất bắn hạ tại Ukraine (Ảnh: DailyMail)

Tờ Telegraph trích dẫn báo cáo do Ủy ban an toàn hàng không Hà Lan cho biết máy bay MH17 đã bị bắn hạ bởi loại tên lửa Buk do Nga sản xuất và được phóng từ lãnh thổ do lực lượng đối lập tại Ukraine kiểm soát.

Các điều tra viên của Hà Lan đã khôi phục lại mặc trước của chiếc MH17 bằng việc sử dụng các mảnh vỡ thu được từ hiện trường và công bố một đoạn video để mô tả chi tiết vụ việc, rằng tên lửa Buk đã nổ tung khoang lái của chiếc MH17, giết chết 3 phi công ngay tức thì, phá hủy hoàn toàn mặt trước khoang lái và cắt thân máy bay ra làm đôi.

Cũng theo báo cáo này, không loại trừ khả năng khành khách vẫn còn sống trong khoảng 1 phút sau đó trước khi máy bay bổ nhào xuống đất. Số hành khách và phi hành đoàn sau đó có thể đã chết do áp thấp, mức oxy sụt giảm, lạnh đột ngột cùng dòng khí áp mạnh và các đồ vật bay theo.

Báo cáo này có vẻ mâu thuẫn với thông tin được công bố trước đó tại cuộc họp báo ở Hà Lan cho gia đình nạn nhân, rằng nạn nhân đã chết ngay sau khi máy bay MH17 bị trúng đạn.

Tuy nhiên, Ủy ban trên cũng lập luận rằng có khả năng số hành khách trên còn chưa biết chuyện gì xảy ra với họ… Một hành khách được phát hiện trong tư thế đeo mặt nạ dưỡng khí nhưng không rõ mặt nạ được lấy ra như nào.

Cuộc điều tra của giới chức Hà Lan kéo dài 15 tháng kết luận lại rằng chiếc MH17 đã bị tên lửa đất đối không Buk do Nga sản xuất được phóng từ phía Đông Ukraine do phiến quân nổi dậy ủng hộ Nga kiểm soát bắn hạ vào ngày 17/7 năm ngoái trong khi đang trên hành trình từ Châu Âu quay về Châu Á. Trong tổng số 298 nạn nhân thiệt mạng, có 10 người mang quốc tịch Anh.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã kêu gọi phía Nga hợp tác đầy đủ trong việc điều tra. Bình luận về báo cáo trên của Ủy ban an toàn hàng không Hà Lan, ông Rutte cho rằng ưu tiên hàng đầu lúc này là truy tìm và đưa những kẻ thủ phạm ra ánh sáng.

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 2

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 3

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 4

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 5

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 6

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 7

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 8

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 9

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 10

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 11

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 12

 

Tên lửa đất đối không Buk do Nga sản xuất (Ảnh: EPA)
Tên lửa đất đối không Buk do Nga sản xuất (Ảnh: EPA)

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 14

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 15

 

Vũ Duy

Theo DailyMail

 

Hà Lan khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa Buk - 16