1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gối chống ngáy

(Dân trí) - Những người có "tật kéo bễ” giờ đây không còn phải lo làm phiền đến người khác nữa, nhờ chiếc gối “thần kỳ” được một nhà khoa học Đức mới phát minh.

Đó là chiếc gối được kết nối với máy tính, giúp thay đổi vị trí của đầu của người ngủ cho đến khi tiếng ngáy ngừng hẳn.

 

Chủ nhân của chiếc gối trên là Daryoush Bazargani, giáo sư khoa học máy tính trường Đại học Rostock. Ông đã giới thiệu mẫu chiếc gối của mình tại một hội nghị về sức khỏe ở Đức ngày hôm qua 3/10.

 

“Chiếc gối được nối với máy tính có kích cỡ bằng quyển sách, được đặt trên bàn ngủ cạnh giường. Chiếc máy tính này có nhiệm vụ phân tích tiếng ngáy”, Bazargani cho biết.

 

“Sau đó máy tính sẽ tăng hoặc giảm các ngăn khí bên trong gối để làm cho mũi thở dễ dàng hơn, giúp giảm tiếng ngáy khi người ngủ trở mình”.

 

Ngoài ra chiếc gối này còn có thể được dùng để mát-xa cổ.

 

Theo nhà phát minh, rất nhiều công ty Mỹ muốn mua bản quyền để sản xuất chiếc gối của ông. “Tôi làm chiếc gối này bởi bản thân tôi cũng là người có "tật" ngáy. Tôi đã thử tất cả các sản phẩm, nhưng không cái nào có hiệu quả. Tôi hi vọng người sử dụng chiếc gối này có thể ngủ ngon hơn”.

 

PV

Theo Reuters