1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giới chuyên gia Mỹ: “Israel gặp nhiều khó khăn khi không kích Iran”

(Dân trí) - Một cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ là công việc “nặng nề và rất phức tạp”, báo chí Mỹ hôm qua đưa tin, trích lời các quan chức quốc phòng và các nhà phân tích quân sự thân cận với Lầu Năm Góc.

 
Giới chuyên gia Mỹ: “Israel gặp nhiều khó khăn khi không kích Iran” - 1

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (giữa) trong chuyến thăm cơ sở làm giàu urani Natanz.

Tờ New York Times đưa tin rằng để phát động một cuộc tấn công chống lại Iran, các phi công Israel phải “bay hơn 1.600km qua vùng không phận không thuận lợi, phải tiếp nhiên liệu trên không, đối mặt với các hệ thống phòng thủ của Iran, tấn công đồng thời các địa điểm trong lòng đất cùng lúc và ít nhất phải sử sụng 100 máy bay”.

Tờ báo dẫn lời các chuyên gia, trong đó có David Deptula, cựu quan chức tình báo hàng đầu của không quân Mỹ, và Andrew Hoehn, giám đốc dự án không quân của Viện nghiên cứu quốc phòng Rand (Mỹ), nói rằng sứ mệnh trên là đặc biệt khó khăn.

Ý kiến của các chuyên gia trên trùng khớp với những bình luận của cựu giám đốc CIA Michael Hayden, người cho biết hồi tháng trước rằng các cuộc không kích có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho chương trình hạt nhân của Iran “nằm ngoài khả năng” của Israel.

Một cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã trở thành chủ đề nóng tại Washington gần đây. Các học giả đã tham gia bàn luận về chuyện bằng cách nào mà Israel có thể thực hiện kế hoạch này.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, cho hay các quan chức Mỹ đã cố gắng thuyết phục Israel không tấn công Iran.

“Đó là lời khuyên của chúng tôi dành cho đồng minh Israel”, ông Dempsey nói. “Chúng ta cũng biết rằng chính quyền Iran chưa quyết định có tiếp tục các nỗ lực nhằm vũ khí hoá khả năng hạt nhân của họ hay không”.

Các quan chức Mỹ tin rằng “con đường hiện tại mà chúng ta đang đi cần phải rất thận trọng trong thời điểm này”, ông Dempsey cho hay, nói thêm rằng các biện pháp cấm vận kinh tế chống lại Iran “đang bắt đầu có tác dụng”.

An Bình
Theo Xinhua