1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc CIA: Tương tự Nga, Trung Quốc là mối đe dọa lớn với Mỹ

(Dân trí) - Giám đốc CIA Mike Pompeo nhận định những nỗ lực của Trung Quốc trong việc gây ảnh hưởng lên phương Tây cũng đáng lo ngại như mối đe dọa từ Nga.

Giám đốc CIA Mike Pompeo (Ảnh: Reuters)
Giám đốc CIA Mike Pompeo (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với BBC phát sóng ngày 29/1, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhận định so với Nga, Trung Quốc “có khả năng lớn hơn rất nhiều” khi tiến hành các hoạt động ngầm nhằm gây ảnh hưởng lên phương Tây.

“Hãy suy nghĩ về quy mô của hai nền kinh tế. Trung Quốc có khả năng lớn hơn nhiều so với Nga trong việc thực hiện sứ mệnh đó”, ông Pompeo nói với trong cuộc phỏng vấn.

Lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ cho biết các quốc gia nên nên phối hợp hành động nhiều hơn nữa để đối phó với các nỗ lực của Trung Quốc trong việc gây ảnh hưởng lên phương Tây.

“Chúng ta có thể nhận ra những nỗ lực tập trung (của Trung Quốc) nhằm đánh cắp thông tin của Mỹ cũng như xâm nhập Mỹ bằng mạng lưới gián điệp - những người sẽ thay mặt Trung Quốc để chống lại Mỹ. Chúng ta có thể thấy điều đó (sự can thiệp của Trung Quốc) trong các trường học, bệnh viện và hệ thống y tế của chúng ta. Chúng ta có thể thấy thông qua các hoạt động hợp tác (của Trung Quốc) ở Mỹ cũng như những khu vực trên thế giới, bao gồm cả châu Âu và Anh”, ông Pompeo nói thêm.

Theo Giám đốc CIA, khả năng gây ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng mở rộng hơn, đồng nghĩa với việc cần có nhiều hành động hơn để đối phó với Bắc Kinh. Ông Pompeo cho rằng sự can thiệp của Trung Quốc không chỉ là dừng lại ở các hoạt động do thám truyền thống như gián điệp hay tấn công mạng, mà còn sử dụng các tài sản trí tuệ đánh cắp được để giúp đỡ các doanh nghiệp của Bắc Kinh, đồng thời sử dụng sức mạnh của nền kinh tế để gây ảnh hưởng tới các công ty của Mỹ đang tìm cách tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Liên quan tới nhận định của Giám đốc CIA, hồi đầu năm, cựu đặc vụ CIA Jerry Chun Shing Lee đã bị bắt giữ với nghi vấn làm gián điệp tuồn thông tin mật cho Bắc Kinh, khiến mạng lưới tình báo của CIA tại Trung Quốc bị tê liệt khi có tới 20 nguồn tin mật bị sát hại hoặc bắt giữ. Đây được xem là thất bại lớn nhất của tình báo Mỹ trong những năm gần đây.

Thành Đạt

Theo BBC