1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc CIA: IS có thể sản xuất vũ khí hóa học

(Dân trí) - Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan cảnh báo rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường và có thể sản xuất loại vũ khí này với khối lượng nhỏ, kênh CBS News đưa tin ngày 11/2.

Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan (Ảnh: Sina)
Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan (Ảnh: Sina)

“Chúng tôi đã có bằng chứng chứng minh IS sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường”, Giám đốc CIA Brennan phát biểu với kênh CBS News. Kênh này gần đây đã công bố đoạn trích trong cuộc phỏng vấn giám đốc CIA cho chương trình tin tức kéo dài 60 phút thực hiện trước đó vào hôm Chủ Nhật (ngày 7/2).

Giám đốc CIA cho biết CIA còn cho biết IS có khả năng sản xuất một lượng nhỏ các loại khí độc chlorine hay khí mù tạc. “Có nhiều báo cáo nói rằng IS đã tiếp cận các vũ khí hóa học mà bọn chúng có thể sử dụng”, giám đốc CIA nói.

Giám đốc CIA Brennan cũng khuyến cáo khả năng IS có thể xuất khẩu các vũ khí trên sang các phương Tây để thu lợi tài chính. “Tôi cho rằng luôn có rủi ro cho chuyện này. Đó là lý do tại sao phải cắt đứt các tuyến giao thông chúng buôn lậu”.

Khi được hỏi liệu phía Mỹ có các trang thiết bị trên thực địa để theo dõi các phòng thí nghiệm vũ khí hóa học, giám đốc CIA cho hay: “Lực lượng tình báo Mỹ luôn chủ động nỗ lực tiêu diệt IS và theo sát những gì diễn ra tại Iraq và Syria”.

Cuộc phỏng vấn giám đốc CIA được công bố 2 ngày sau khi giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia James Clapper phát biểu trong phiên điều trần trước một ủy ban thuộc Quốc hội Mỹ hôm thứ Ba (9/2) rằng: “IS đã sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq và Syria, trong đó có khí mù tạc”.

Ông Brennan khẳng định đây là lần đầu tiên một tổ chức khủng bố tự sản xuất và sử dụng loại vũ khí hóa học để tấn công tính từ vụ tấn công bằng khí độc sarin gần đây nhất trong giờ cao điểm ở bến tàu điện ngầm Tokyo vào năm 1995.

Năm ngoái, giới chức khu tự trị người Kurd tại Iraq cho hay các cuộc phân tích mẫu máu cho thấy các phiến quân IS có sử dụng khí độc mù tạc trong cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd vào tháng 8/2015.

Tại thời điểm vụ tấn công trên, tờ Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho hay IS đã dùng vũ khí hóa học.

Vũ Duy

Theo Sina, CBS News