“Giải oan” cho 8X Trung Quốc

(Dân trí) - Khoảng 65% các bạn trẻ sinh sau những năm 1980 ở Trung Quốc là con một và họ bị “mang tiếng” là những người thực dụng và thiếu trách nhiệm. Trên thực tế, thế hệ 8X Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Đã hơn 30 năm kể từ khi Trung Quốc thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình trong đó các gia đình chỉ được phép có một con. Theo số liệu thống kê của chính phủ, 200 triệu em bé đã sinh ra từ năm 1980 đến năm 1989.  

Theo Yuan Yue, chủ tịch và CEO của nhóm tư vấn Horizon Research, khoảng 65% các bạn trẻ 8X ở Trung Quốc (tức những bạn trẻ từ 20-29 tuổi) là con một trong các gia đình và tỉ lệ này ở các khu vực thành thị là 85%.  

Với các bạn trẻ này, đồ ăn nhanh, những bộ phim Hollywood và mạng Internet là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ, nhờ đó họ cảm thấy mình được kết nối và có thể “chạm” vào nhịp phát triển của thế giới. Trong quá trình lớn lên, những 8X con một bị quy là những người được nuông chiều, thực dụng và coi mình là trung tâm cũng như thiếu trách nhiệm với xã hội. 

“Giải oan” cho 8X Trung Quốc  - 1
Sinh viên Trường Đại học Tứ Xuyên làm tình nguyện trong vụ động đất lịch sử. (Ảnh: China Daily)

Nhưng những quan điểm này đã bị đảo lộn sau năm 2008 - một năm đầy biến động của Trung Quốc với sự kiện Thế vận hội và trận động đất lịch sử ở tỉnh Tứ Xuyên. Nhiều bạn trẻ đã tham gia làm tình nguyện và thể hiện được lòng yêu nước, sự quan tâm và tính trách nhiệm của mình. Vậy đâu là bản chất thực sự của thế hệ 8X Trung Quốc? 

Li Huan, 27 tuổi, cho rằng thế hệ 8X là một phần lớn của xã hội Trung Quốc. Theo Li, có thể định nghĩa thế hệ 8X Trung Quốc là những người tích cực hoạt động, độc lập và thông thạo Internet. 

Theo Liu Huifen, phó giáo sư khoa Văn hóa mạng Trường Đại học Thanh Hoa, không thể cho rằng thế hệ 8X Trung Quốc yếu ớt vì họ đã lớn lên mà không phải chịu những áp lực kinh tế. Cũng không thể cho rằng họ không có những giá trị truyền thống bởi vì họ không có cơ hội để thể hiện những giá trị đó. Chính các sự kiện trong năm 2008 đã cho họ cơ hội để biểu hiện lòng yêu nước, sự quan tâm và trách nhiệm xã hội của mình. 

Một nhà báo Canada làm việc tại Bắc Kinh nhận xét rằng, những người trẻ ngoài 20 tuổi ở Trung Quốc đang cố gắng thiết lập hình ảnh của mình, cố gắng tìm những nghề nghiệp thỏa mãn mục tiêu của họ và cố gắng tích cóp tiền để mua nhà hoặc xe hơi. Thế hệ 8X phải đối mặt với những cuộc cạnh tranh liên tiếp là đỗ một trường đại học tốt, kiếm được việc tốt và có một chỗ ở tử tế.

Nhà báo này kết luận rằng so với các thế hệ khác, thế hệ 8X đã phải tìm đường một cách khó khăn hơn, họ phải nỗ lực học chăm chỉ và học giỏi để trở thành những người có giáo dục và có tham vọng. 

Xuân Vũ
Theo Chinadaily