1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giải mã bất ngờ về "phi thuyền ngoài hành tinh" UFO

(Dân trí) - Một nhà khoa học Australia vừa công bố cách giải mã rất đơn giản về các vụ “chạm trán” với vật thể bay không xác định UFO mà nhân loại thường cho là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Theo ông, đó có thể là do chớp cầu hoặc hiện tượng khí quyển khác.

 

 
Giải mã bất ngờ về "phi thuyền ngoài hành tinh" UFO - 1
Một quả cầu lửa xuất hiện trên bầu trời Brisbane

Nhà vật lý thiên thể Stephen Hughes đã nghiên cứu kỹ lưỡng một hiện tượng bất thường năm 2006, khi xảy ra một vụ mưa sao băng trên bầu trời Brisbane, Australia. Khi mưa sao băng xảy ra, trên bầu trời xuất hiện nhiều quả cầu lửa lớn. Những quả cầu lửa này được cho là những ngôi sao băng đột nhiên sáng lóe lên, do các mảnh đá vụn lớn hơn hạt cát trong vụ trụ tạo ra, nhưng chúng lại trông giống như những ngôi sang đang rơi trên bầu trời khi di chuyển với vận tốc lớn.

 

Sự xuất hiện của chúng song hành cùng lúc với một vật thể sáng xanh chói lọi, được thấy vụt qua những ngọn núi gần đó.

 

Tiến sỹ Hughes đã đưa ra giả thuyết liên hệ vật thế trên - được cho là chớp cầu (chớp có hình cầu) – với những quả cầu lửa do sao băng tạo ra.

 

Ông cho rằng có thể trong giây lát một trong những quả cầu lửa đã tạo ra sự liên kết về điện giữa tầng khí quyển bên trên với mặt đất, sản sinh ra năng lượng cho một tia chớp cầu xuất hiện bên trên những ngọn núi.

 

Tiến sỹ đã đăng tải những giải thích này của mình trên tạp chí Royal Society.

 

Tiến sỹ Hughes cho rằng giai đoạn bất thường đó, xảy ra trong một đêm đẹp trời, chính là những gì khiến mọi người vẫn nghĩ rằng họ đã “chạm trán” với UFO.

 

“Nếu bạn gắn kết các hiện tượng khí quyển không thể giải thích được với nhau với tâm lý của con người cùng mong muốn được thấy thứ gì đó, thì có thể giải mã cho những vụ nhìn thấy UFO”, ông cho biết.

 

Tiến sỹ John Abrahamson, làm việc tại Đại học Canterbury, New Zealand, 10 năm trước đã đưa ra ý tưởng cho rằng chớp cầu bao gồm nhưng “hạt” vô cơ được bốc hơi lên do tác động của một tia chớp thông thường tác động xuống đất. Ý tưởng này sau đó đã được các nhà nghiên cứu Brazil thử nghiệm với một số thành công nhất định.

 

Tiến sỹ John Abrahamson đánh giá công trình của tiến sỹ Hughes “khá khả thi” và đã tạo ra được “những liên hệ thú vị”.

 

Song ông cũng cho rằng “vẫn còn một chặng đường dài trước khi mọi người hài lòng với một cách giải thích đầy đủ” về UFO.

 

Phan Anh
Theo BBC