1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gia đình ông Kim Jong-nam có thể đã đến Hà Lan

(Dân trí) - Gia đình ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, có thể đã tới Hà Lan và đang được bảo vệ tại đây giữa lúc những lùm xùm xung quanh cái chết của một công dân Triều Tiên tại Kuala Lumpur hồi tháng trước, trang tin Yonhap cho biết.

Xuất hiện video của người tự nhận là con trai ông Kim Jong-nam


Kim Han Sol, con trai ông Kim Jong-nam. (Ảnh: CNA)

Kim Han Sol, con trai ông Kim Jong-nam. (Ảnh: CNA)

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm qua 9/3 dẫn nguồn thạo tin nói rằng, Kim Han Sol, con trai ông Kim Jong-nam, có thể đã tới Đài Loan trước khi đặt chân đến Hà Lan. Nguồn tin nói rằng, họ đến Đài Loan hôm 15/2, nghĩa là chỉ hai ngày sau vụ công dân Triều Tiên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur.

Về thông tin này, chính quyền Đài Loan nói rằng, họ không ghi nhận thấy Kim Han Sol và gia đình anh ta ở lại lãnh thổ Đài Loan, song không loại trừ khả năng họ quá cảnh tại sân bay ở đây.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi xuất hiện một đoạn video đăng trên trang web và kênh Youtube của Cheollima Civil Defence - nhóm tự nhận có vai trò bảo vệ gia đình ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong đoạn video dài khoảng 40 giây, một nam thanh niên nói bằng tiếng Anh đã tự nhận là Kim Han Sol, con trai ông Kim Jong-nam. Nam thanh niên này nói rằng,cha mình đã bị sát hại cách đây vài ngày và anh ta đang ở với mẹ và em gái ở một nơi an toàn. Người này đã trưng trước máy quay một cuốn hộ chiếu được cho là của anh này để làm bằng chứng, nhưng những thông tin về người trong hộ chiếu lại bị che đi.

Trên trang web riêng, nhóm Cheollima Civil Defense cũng gửi lời cảm ơn đến các nước về sự hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp nhằm bảo vệ gia đình ông Kim Jong-nam, trong đó có Hà Lan, Trung Quốc. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin rằng Trung Quốc là 1 trong 4 nước hỗ trợ bảo vệ gia đình ông Kim Jong-nam kể từ sau vụ sát hại công dân Kim Chol tại Malaysia. Đại sứ Hà Lan tại Hàn Quốc Lody Embrechts cũng nói rằng, ông và các quan chức chính phủ Hà Lan đã xem đoạn video, song từ chối bình luận về việc có liên quan hay không.

Kim Han Sol là con trai của ông Kim Jong-nam, người được cho chính là nạn nhân mang hộ chiếu tên Kim Chol đột tử hôm 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur. Khoảng 1 tuần sau cái chết của công dân Triều Tiên này, Kim Han Sol được đồn đoán sẽ tới Malaysia để cung cấp mẫu ADN xác minh và nhận bàn giao thi thể. Tuy nhiên, đến nay Kim Han Sol vẫn hoàn toàn “mất tích” trước công chúng. Cảnh sát Malaysia tuyên bố sẵn sàng bảo vệ cho Kim Han Sol nếu anh quyết định tới Malaysia để nhận bàn giao thi thể.

Minh Phương

Theo UPI