Gặp mặt đầu Xuân ấm áp tình người của Việt kiều Xiengkhuang

Theo phóng viên thường trú TTXVN tại Lào, tối 26/2, tại thủ đô Vientiane của Lào, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang đã tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân để mừng Xuân Ất Mùi 2015, tổng kết những việc đã làm trong năm qua và đề ra phương hướng hoạt động trong năm tới.

Gặp mặt đầu Xuân ấm áp tình người của Việt kiều Xiengkhuang
Một tiết mục văn  nghệ do bà con trong Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang biểu diễn (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Gặp mặt đầu Xuân ấm áp tình người của Việt kiều Xiengkhuang
Ông Trần Hanh, Chủ tịch Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang đang phát biểu tại cuộc gặp mặt đầu Xuân (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang, ông Khampan Philavong, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Lào-Việt, ông Saikhong Sainasin cùng đông đảo bà con hội viên và con cháu trong Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Hanh, Chủ tịch Câu lạc bộ cho biết trong năm qua, Câu lạc bộ đã hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đã đề ra, theo đó đã xây dựng và củng cố Câu lạc bộ thành một khối đoàn kết thống nhất, luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, tích cực duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc, hăng hái tham gia vào mọi hoạt động xã hội, cộng đồng, một lòng hướng về quê hương đất nước.
 
Gặp mặt đầu Xuân ấm áp tình người của Việt kiều Xiengkhuang
Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cùng phu nhân chúc mừng ông Trần Hanh và bà con trong Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang(Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Đặc biệt, dù rất bận bịu với cuộc sống mưu sinh vất vả hàng ngày, nhưng Câu lạc bộ vẫn duy trì các buổi sinh hoạt vào tối thứ Sáu hàng tuần để bà con giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm ăn; tương trợ giúp đỡ và thăm hỏi các trường hợp khó khăn hay ốm đau. Đây cũng là dịp để bà con tập dượt văn nghệ chuẩn bị cho các cuộc giao lưu hoặc tham gia biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn của hai nước.

Trong phát biểu chúc tết bà con nhân dịp năm Ất Mùi 2015, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông Khampan và ông Trần Hanh, cùng Ban chấp hành Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang và sự tham gia tích cực của hơn 216 hộ gia đình, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống của mình, không chỉ chăm lo, đóng góp, tạo sự gần gũi, gắn kết giữa các gia đình Việt kiều gốc Xiengkhuang mà còn là hạt nhân để xây dựng khối đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam ở Vientiane nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở Lào nói chung.
 
Gặp mặt đầu Xuân ấm áp tình người của Việt kiều Xiengkhuang
 
Gặp mặt đầu Xuân ấm áp tình người của Việt kiều Xiengkhuang
Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng bà con trong Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Nhân dịp này, Đại sứ chúc các gia đình trong Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn, giữ gìn văn hóa dân tộc, tuân thủ pháp luật của Lào, hăng hái tham gia phong trào do cấp trên phát động, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Thay mặt bà con trong Câu lạc bộ, ông Trần Hanh cam kết trong năm 2015, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thiếu sót trong năm qua, cùng nhau xây dựng Câu lạc bộ phát triển vững chắc, góp phần tích cực vào việc củng cố khối đoàn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng nói, đạo đức và phẩm giá con người Việt Nam, gắn bó và hòa nhập với cộng đồng địa phương và luôn hướng về đất nước, làm cơ sở, cầu nối góp phần tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt-Lào ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm áp, vui vẻ giữa những lời ca, điệu múa do chính bà con trong Câu lạc bộ tự biên tự diễn./.
 
Gặp mặt đầu Xuân ấm áp tình người của Việt kiều Xiengkhuang
Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu Xuân của bà con Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
 
Theo (TTXVN/Vietnam+)
 
http://www.vietnamplus.vn/gap-mat-dau-xuan-am-ap-tinh-nguoi-cua-viet-kieu-xiengkhuang/309339.vnp