1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gadhafi xuất hiện ngay sau khi đại bản doanh bị không kích

(Dân trí) - Đài truyền hình nhà nước Libya đã phát hình ảnh về nhà lãnh đạo Gadhafi tiếp các lãnh đạo bộ lạc chỉ vài tiếng sau khi tòa nhà văn phòng trong đại bản doanh của ông bị NATO san phẳng.

 
Gadhafi xuất hiện ngay sau khi đại bản doanh bị không kích - 1
Nhà lãnh đạo Gadhafi tiếp các lãnh đạo bộ lạc trong căn lều tại đại bản doanh Bab al-Aziziya ngày thứ hai vừa qua.

 

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy ông Gadhafi đang gặp gỡ các lãnh đạo bộ lạc vào hôm thứ hai vừa qua, chỉ vài giờ sau vụ không kích của NATO.
 
 
Gadhafi xuất hiện ngay sau khi đại bản doanh bị không kích - 2
Hình ảnh chứng tỏ nhà lãnh đạo Libya vẫn bình an sau vụ không kích.
 

Vụ không kích đã khiến tòa nhà văn phòng và thư viện cao nhiều tầng trong đại bản doanh Bab al-Aziziya của ông Gadhafi bị san phẳng và làm 3 người thiệt mạng cùng 45 người khác bị thương, phát ngôn viên chính phủ cho hay.

 

Tuy nhiên, cũng theo người phát ngôn Moussa Ibrahim, ông Gadhafi vẫn bình an vô sự trong vụ không kích nhằm giết hại nhà lãnh đạo Libya của NATO.

 
Gadhafi xuất hiện ngay sau khi đại bản doanh bị không kích - 3
Người phát ngôn chính phủ Libya tại cuộc họp báo trước tòa nhà bị NATO phá hủy hôm thứ hai vừa qua.
 

“Tấn công tòa nhà là điều không cần thiết và là bằng chứng nữa cho thấy liên quân không phải đang tìm kiếm hòa bình, không phải đang bảo vệ dân thường mà muốn tím kiếm một vụ ám sát chính trị”, người phát ngôn nói.

 

Trong khi đó NATO cho rằng địa điểm bị tấn công là một căn cứ chỉ huy quân sự và vụ tấn công nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ tới ông Gadhafi rằng liên minh đang mở rộng các mục tiêu tấn công.

 

Ông Gadhafi nhờ Venezuela tìm kiếm giải pháp hòa bình

 

Hôm thứ hai vừa qua, Ngoại trưởng Libya Abdelati Obeidi và 2 đại diện của phe đối lập đã nhóm họp cùng các quan chức thuộc Liên minh châu Phi (AU) nhằm thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột tại Libya. Giới chức AU cho rằng bước đầu tiên của giải pháp phải là một lệnh ngừng bắn. Chính phủ Libya chấp nhận giải pháp ngừng bắn do AU đưa ra hồi đầu tháng này, song phe nổi dậy từ chối và yêu cầu trước tiên ông Gadhafi phải ra đi.

 

Trong khi đó hôm qua, Tổng thống Venezuela cho hay nhà lãnh đạo Libya Gadhafi đã cử một phái đoàn tới nước ông để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này. Ông Chavez không nói rõ chi tiết về phái đoàn được cử đến, chỉ cho biết “họ tới nước chúng tôi để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Libya”.

 

Ngay sau khi xảy ra xung đột tại Libya vào tháng 2 vừa qua, ông Chavez đã phản đối thành lập một ủy ban hòa bình quốc tế làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột. Ông cho biết chính phủ Venezuela sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp thương lượng.

 

Tổng thống Chavez gọi ông Gadhafi là bạn và luôn phản đối Mỹ cùng lực lượng châu Âu can thiệp quân sự vào nước này. Các nhà lãnh đạo Cuba, Nicaragua và Bolivia cũng có quan điểm tương tự.

 

Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro cho biết các nhà ngoại giao ở nhiều nước châu Mỹ La-tinh đã thảo luận về “việc cần thiết phải phá vỡ bế tắc của cuộc chiến” ở Libya và ủng hộ kêu gọi đối thoại giữa phe nổi dậy và chính phủ Libya của AU.

 

Phan Anh

Theo AP, Xinhua