1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Gadhafi “con” cần được phẫu thuật cắt ngón tay

(Dân trí) - Bác sỹ kiểm tra sức khỏe cho Saif al-Islam Gadhafi hôm qua cho biết, Gadhafi “con” cần phải được phẫu thuật để loại bỏ những phần bị hoại thư ở ngón cái và ngón trỏ, nếu không sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.

 
Gadhafi “con” cần được phẫu thuật cắt ngón tay  - 1
Thủ tướng lâm thời Libya cho biết Saif al-Islam Gadhafi được đối đãi tốt sau khi bị bắt.

Saif al-Islam, người bị bắt vào hôm thứ bảy tuần trước, đã bị thương ở tay phải trong một vụ không kích của NATO nhiều tuần trước đó. Hình ảnh về “quý tử” của cố lãnh đạo Libya Gadhafi sau khi bị bắt cho thấy các ngón tay cái, giữa và ngón trỏ được băng bó dày.

 

“Vết thương rất tệ và cần phải tiến hành thủ thuật cắt cụt”, Andrei Murakhovsky, bác sỹ gốc Ukraine làm việc tại Zintan, cho biết sau khi khám cho Saif 3 ngày trước. “Mô bên ngoài vết thương đã bị hoại thư”.

 

Theo Murakhovsky, ngón giữa của Saif không cần phải phẫu thuật, nhưng hai ngón tay bị băng bó khác đã bị tổn thương nặng và đang chảy mủ.

 

“Ngón trỏ của anh ta đã bị rách vào tận xương và xương đều đã bị vỡ…Ngón cái cũng vậy”, bác sỹ cho hay.

 

Các binh sỹ ở Dãy núi Miền tây Libya đã bắt được Saif al-Islam ở sa mạc miền nam vào hôm thứ bảy vừa qua và đưa anh ta bay tới thành phố Zintan của họ. Saif bị giam giữ ở đây để chờ chuyển cho chính phủ.

 

Khi hình ảnh về Saif al-Islam với ngón tay bị băng bó xuất hiện, nhiều người Libya cho rằng những người bắt giữ đã cắt ngón tay anh ta để trừng phạt cho những bình luận trên truyền hình trước đây, trong đó Gadhafi “con” đã chỉ và ra hiệu bằng tay khi đe dọa những người nổi dậy chống ông Gadhafi.

 

Tuy nhiên Murakhovsky khẳng định các vết thương là do một vụ nổ gây ra.

 

Hậu quả nghiêm trọng

 
Gadhafi “con” cần được phẫu thuật cắt ngón tay  - 2
Các vết thương ở tay Saif al-Islam là do một vụ không kích của NATO nhiều tuần trước.
 

Theo Murakhovsky, tiến trình phẫu thuật khá đơn giản và có thể được các bác sỹ địa phương thực hiện ở tại Zintan. Tuy nhiên, các binh sỹ bắt giữ Saif lo sợ anh ta có thể bị giết nếu được đưa tới bệnh viện.

 

“Tôi có thể đã tiến hành phẫu thuật vào ngày hôm kia. Nhưng không cần vội. Tình trạng bị thương đã như vậy cả tháng. Song tốt nhất là cần tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt”, Murakhovsky nói.

 

Thủ tướng Libya Abdurrahim El-Keib cho biết Saif al-Islam đang được đối đãi tốt nhất có thể. Tuy nhiên, hiện Saif không nằm trong tay chính quyền trung ương lâm thời.

 

Các chiến binh Zintan cho biết họ sẽ giao cho chính phủ lâm thời khi chính phủ được thành lập. Nội các Libya đã nhậm chức vào hôm qua, với vị trí bộ trưởng quốc phòng dành cho người đứng đầu Hội đồng quân sự Zintan.

 

Theo Murakhovsky, mặc dù chỉ một phần nhỏ ngón cái và ngón trỏ của Saif cần được cắt bỏ và không cần phẫu thuật khẩn cấp, nhưng nếu không can thiệp, sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

 

Cụ thể nếu không được chữa trị, viêm hoại thư có thể lan vào máu và dẫn đến viêm tủy xương “có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chung” của Saif.

 

Tòa án hình sự quốc tế (ICC) đã buộc tội Saif al-Islam phạm các tội ác chống lại loài người và đã phát lệnh bắt giữ anh ta hồi tháng 6. Tuy nhiên, Libya cho biết họ sẽ không giao nộp Saif cho Hague và công tố ICC cũng cho biết Tripoli có thể xét xử anh ta nếu muốn.

 

Saif al-Islam chưa bị buộc tội tại Libya, song công tố ICC Luis Moreno-Ocampo cho biết công tố Libya đã tiến hành điều tra những cáo buộc tương tự như ICC, trong đó có giết người biểu tình.

 

Nếu Libya đưa ra những cáo buộc giống với ICC, thì Saif al-Islam có thể phải đối mặt với án tử hình. Trong khi đó, án phạt nặng nhất của ICC là tù chung thân.

 

Ngoài ra, hôm qua Moreno-Ocampo cho biết, Libya cũng đang điều tra 5 cáo buộc tham nhũng đối với Saif al-Islam.

 

Phan Anh
Theo Reuters