1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

FBI từng nghe lén cựu cố vấn của ông Trump vì nghi làm gián điệp cho Nga

(Dân trí) - Một tài liệu mới được công bố cho thấy FBI từng nghe lén một cố vấn cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump vì nghi người này là điệp viên của chính phủ Nga.

Ông Carter Page (Ảnh: EPA)
Ông Carter Page (Ảnh: EPA)

Theo Washington Post, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/7 đã công bố một tài liệu mật, trong đó có thông tin rằng FBI từng nghe lén điện thoại của cựu cố vấn chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump, ông Carter Page, với nghi vấn rằng ông Page là điệp viên của Nga.

FBI đã giám sát và nghe lén ông Page dựa theo sự cho phép của Tòa án giám sát tình báo nước ngoài (FISA). Tài liệu 412 trang trên đã được công bố sau khi một số tổ chức Mỹ nộp đơn yêu cầu dựa trên luật Tự do thông tin (Freedom of Information).

“FBI tin rằng ông Page đã hợp tác với chính phủ Nga”, đơn đề nghị tháng 10/2016 của FBI cho biết. Ngoài ra, cơ quan này cho rằng ông Page đã gây dựng quan hệ với các quan chức Nga, bao gồm các quan chức tình báo, đồng thời nghi vấn Nga có thể có quan hệ hợp tác với các nhân vật khác liên quan tới chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump.

Trả lời CNN, ông Page cho biết việc FBI nghi ông là điệp viên của Nga là đã đi quá xa. “Tôi không bao giờ là điệp viên của quốc gia nước ngoài ngay cả trong tưởng tượng. Điều này giống như một câu chuyện đùa vậy”, ông Page nói.

Theo BBC, ông Page là một cố vấn trong ngành năng lượng có quan hệ lâu năm với Nga. Ông lần đầu tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2015, sau khi gặp gỡ giám đốc chiến dịch Corey Lewandowski vào tháng 1/2016.

Tháng 3/2016, ông Trump cho biết ông Page là một trong những cố vấn về chính sách đối ngoại cho chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, sau khi có cáo buộc rằng ông Page đã làm trung gian kết nối giữa quan chức Nga và chiến dịch của ông Trump, ông đã từ chức vào tháng 9/2016. Vào thời điểm đó, ông Page bác bỏ toàn bộ cáo buộc chống lại mình.

Việc công bố tài liệu FISA vốn rất hiếm khi xảy ra vì đây là những tài liệu có tính bảo mật rất cao. Theo New York Times, đây là lần đầu tiên trong 40 năm qua Mỹ đưa ra những hồ sơ như vậy. Động thái này đã vấp phải nhiều quan điểm trái chiều từ lưỡng đảng. Trong khi đảng Cộng hòa chỉ trích FBI đã lạm quyền để theo dõi chiến dịch của ông Trump và chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama có thể đã tác động để FISA cấp quyền theo dõi trái phép ông Page thì đảng Dân chủ cho rằng đây có thể là bằng chứng cho thấy Nga dường như có can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 thông qua chiến dịch của ông Trump.

Tổng thống Trump ngày 22/7 đã viết trên Twitter rằng chiến dịch của ông đã bị giám sát một cách bất hợp pháp vì mục đích chính trị của cựu đối thủ Hillary Clinton và ủy ban quốc gia đảng Dân chủ. Ông kêu gọi đảng Cộng hòa phải “cứng rắn hơn” nữa với sự việc này, cũng như cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Đức Hoàng

Tổng hợp