1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

F-35 chở đầy vũ khí luyện cất cánh trước khi lên siêu tàu sân bay của Anh

(Dân trí) - Máy bay chiến đấu F-35B chất đầy vũ khí đã được luyện tập kỹ năng cất cánh từ cầu nhảy để hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật trước khi được triển khai tên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth lớn nhất của Hải quân Anh.

F-35 chở đầy vũ khí luyện cất cánh trước khi lên tàu sân bay

Máy bay F-35 cất cánh từ cầu nhảy (Ảnh: Sputnik)
Máy bay F-35 cất cánh từ cầu nhảy (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, hoạt động thử nghiệm của máy bay chiến đấu F-35B diễn ra hồi đầu tháng 8 tại căn cứ hải không quân Patuxent River ở Maryland, Mỹ. Đoạn video quay lại quá trình thử nghiệm cho thấy một chiếc F-35B được trang bị đầy đủ vũ khí đối không và đối đất đã được phi công điều khiển để cất cánh từ cầu nhảy.

Các máy bay chiến đấu F-35 được thiết kế với khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Điều đó đồng nghĩa với việc máy bay này có thể cất cánh từ tàu sân bay mà không cần tới cầu nhảy.

Tuy nhiên, việc trang bị cầu nhảy trên tàu sân bay sẽ cho phép các máy bay F-35 mang được nhiều vũ khí hơn sau khi cất cánh, từ đó tấn công được nhiều mục tiêu hơn trong quá trình tác chiến. Ngoài ra, sử dụng cầu nhảy cũng giúp F-35 mang được nhiều nhiên liệu hơn để có thể kéo dài quá trình bay trên thực tế.

Các nhà thầu quốc phòng và giới chức quân sự vẫn đang tiếp tục hoàn tất hệ thống cầu nhảy trước khi triển khai máy bay F-35B lên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth - tàu chiến lớn nhất của Anh hiện nay.

Hệ thống phóng máy bay từ cầu nhảy sẽ được sử dụng trên tàu HMS Queen Elizabeth, tàu HMS Prince of Wales và có thể là một tàu sân bay được thiết kế cho tối ưu cho F-35 của Italy. Tàu sân bay Queen Elizabeth dự kiến sẽ trở lại căn cứ hải quân Portsmouth trong tuần này sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm trên biển.

Thành Đạt

Theo Sputnik