1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU mở văn phòng tại Myanmar

(Dân trí) – Liên minh châu Âu (EU) đã khai trương văn phòng đại diện tại Myanmar sau khi dỡ bỏ các biện pháp cấm vận, trừ cấm vận quân sự, đối với Nay Pyi Taw hồi đầu tuần. Đây là bước đi đầu tiên để EU thành lập phái bộ ngoại giao đầy đủ tại nước này.

EU mở văn phòng tại Myanmar
 Bà Catherine Ashton (phải) và bà Aung San Suu Kyi gặp gỡ người dân trước trụ sở Liên minh Nhân dân vì Dân chủ ở cố đô Yangon hôm 28/4/2012. 

Lễ khai trương được tổ chức hôm qua nhân chuyến thăm của bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU.

Tại buổi lễ, bà Ashton và nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ ở Myanmar Aung San Suu Kyi đã cùng cắt băng khánh thành văn phòng EU có trụ sở tại thành phố Yangon.

Văn phòng mới của EU có nhiệm vụ cung cấp đầu tư và hỗ trợ chuyên môn cho các vùng nông thôn, giám sát việc quản lý các chương trình viện trợ và theo dõi các vấn đề chính trị nội bộ của Myanmar.

Bà Ashton đến Rangoon sáng sớm ngày 28/4, và ngay sau đó đã đến gặp bà Aung San Suu Kyi với mục đích thúc giục Myanmar tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cải cách dân chủ trong thời gian tới.

"Tôi hy vọng tiến trình chuyển đổi và cải cách chính trị ở Myanmar sẽ được tiếp tục thực hiện và không thể bị đảo ngược”, bà Ashton phát biểu sau cuộc gặp.

Nhà lãnh đạo đối ngoại của EU cũng cho biết tổ chức này sẽ mở thêm một văn phòng mới cấp đại sứ tại thủ đô hành chính Nay Pyi Taw nhằm thúc đẩy hơn nữa “chương mới” trong quan hệ giữa hai bên.

Chuyến thăm của bà Ashton diễn ra vài ngày sau khi EU bãi bỏ các biện pháp chế tài thương mại, kinh tế và cá nhân đối với gần 500 cá nhân và hơn 800 công ty Myanmar trong vòng một năm. Đây cũng là diễn biến mới nhất trong chuỗi các cuộc gặp ngoại giao cấp cao giữa Myanmar với phần còn lại của thế giới, với kết quả là sự ra đời của một loạt cam kết mang tính đột phá từ cả hai phía.

Bà Ashton cho biết EU có thể xem xét dỡ bỏ vĩnh viễn các lệnh trừng phạt đối với Mynamar nếu như chính phủ nước này thả toàn bộ các tù nhân chính trị và ký thỏa thuận ngừng bắn với các cộng đồng thiểu số.

Theo kế hoạch, bà Ashton sẽ hội kiến Tổng thống U Thein Sein, Chủ tịch Hạ viện Thura Shwe Mann, Bộ trưởng Đường sắt Aung Min và một số thành viên nội các của Myanmar ở thủ đô Nay Pyi Taw vào ngày mai (30/4).

Vũ Anh
Theo Xinhua, AFP, BBC