1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU mở rộng trừng phạt Nga vì hỗ trợ Crimea

(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/8 đã quyết định mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và công ty Nga do liên quan đến việc đưa các tua bin khí đến bán đảo Crimea - nơi Moscow sáp nhập vào lãnh thổ từ năm 2014.

Hệ thống đường dây điện ở Sevastopol - khu vực ở phía tây nam bán đảo Crimea (Ảnh: Sputnik)
Hệ thống đường dây điện ở Sevastopol - khu vực ở phía tây nam bán đảo Crimea (Ảnh: Sputnik)

Thông báo của Liên minh châu Âu (EU) cho biết danh sách trừng phạt mở rộng bao gồm Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Andrey Cherezov, lãnh đạo phòng kiểm soát và quản lý điện lưới quốc gia Evgeniy Grabchak và giám đốc điều hành công ty quốc doanh Technopromexport Sergey Topor-Gilka.

Các cá nhân và công ty nằm trong “danh sách đen” của EU bị cáo buộc có liên quan tới việc thực hiện các hợp đồng thầu, đưa các tua bin khí của Tập đoàn Siemens tới bán đảo Crimea. Điều này đã vi phạm các lệnh trừng phạt của EU - vốn cấm các hoạt động kinh doanh ở Crimea từ khi Nga sáp nhập bán đảo này vào lãnh thổ năm 2014.

“Việc tạo ra sự độc lập trong nguồn cung năng lượng cho Crimea và Sevastopol đồng nghĩa với việc ủng hộ khu vực này tách khỏi Ukraine, gây tổn hại tới sự thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tua bin khí là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng các nhà máy năng lượng ở Crimea”, thông báo của EU cho biết.

Tháng trước, tập đoàn Siemens (Đức) cho biết 4 tua bin khí do tập đoàn này sản xuất, vốn được thiết kế cho dự án ở Taman, đã được một nhà thầu Nga vận chuyển bất hợp pháp tới Crimea. Taman là một bán đảo ở vùng Krasnodar của Nga và cách không xa bán đảo Crimea.

Siemens cho biết tập đoàn này dự tính sẽ chấm dứt các hợp đồng nhượng quyền sản xuất với các công ty Nga và ngừng cung cấp tua bin theo hợp đồng hiện hành với các công ty quốc doanh Nga. Siemens cũng muốn mua lại các tua bin đã bán cho Nga song nhà thầu Technopromexport cho biết họ vẫn chưa nhận được đề nghị từ phía Đức.

Sau khi sáp nhập vào Nga từ cách đây 3 năm, Crimea hiện vẫn phải đối mặt với các vấn đề về điện do phần lớn nguồn cung điện trước đây của bán đảo này phụ thuộc vào Ukraine. Tháng 11/2015, Crimea đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi 4 đường dây cung cấp điện từ Ukraine đến bán đảo này phát nổ, khiến bán đảo này bị mất điện toàn bộ.

Thành Đạt

Theo RT