1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU lên kế hoạch cho kịch bản Hy Lạp rời Eurozone

(Dân trí) – Các chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp châu Âu đang ráo riết lên kết hoạch khẩn cấp trong trường hợp Hy Lạp quyết định rời Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), cho dù ưu tiên hiện nay vẫn là tìm cách “níu chân” Athens ở lại khu vực.

EU lên kế hoạch cho kịch bản Hy Lạp rời Eurozone

Viễn cảnh đen tối của Eurozone trong trường hợp Hy Lạp rời khỏi khối.

Theo các nguồn tin, ít nhất một nửa số nước trong Eurozone cùng với các ngân hàng và doanh nghiệp lớn đang chuẩn bị cho kế hoạch này.

Động thái trên diễn ra sau khi các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) chính thức yêu cầu chính phủ các nước thành viên chuẩn bị sẵn mọi phương án cho kịch bản Hy Lạp rời khỏi khu vực.

Tuy vậy, một quan chức cấp cao cho biết hiện vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch khẩn cấp nào ở cấp EU, ngoại trừ việc một số nước như Italia, Phần Lan, Đức, Hà Lan, Luxembourg, Bỉ, Áo và Slovakia tuyên bố đã đánh giá về các kế hoạch khác nhau cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra này.

Hiện ngày càng có nhiều quan ngại về khả năng các cử tri Hy Lạp sẽ tiếp tục quay lưng với những biện pháp cải cách đã cam kết với nhóm “tam hùng” EU, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) để đối lại các khoản vay khẩn cấp.

Theo kế hoạch, vào ngày 17/6 tới, cử tri Hy Lạp sẽ tham gia cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn lần thứ hai trong chưa đầy một tháng sau khi cả ba chính đảng về đầu trong cuộc bầu cử hôm 6/5 vừa qua không thành lập được chính phủ liên minh để thực thi các chính sách thắt lưng buộc bụng theo yêu cầu của nhóm “tam hùng”.

Giới phân tích nhận định việc Hy Lạp rời khỏi câu lạc bộ đồng euro có nguy cơ sẽ tạo hiệu ứng domino sang một số thành viên cũng đang gặp khó khác trong Eurozone như Italia hay Tây Ban Nha, và gây ra thảm họa về kinh tế không chỉ đối với khu vực mà còn cả thế giới.

Thiên Cầm
Theo Reuters