1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với 87 quan chức Myanmar

(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/2 đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với 87 quan chức hàng đầu của Myanmar, trong đó có Tổng thống Thein Sein. Tuy nhiên, lệnh phong toả tài sản của các quan chức này vẫn được giữ nguyên.

EU dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với 87 quan chức Myanmar  - 1
 Tổng thống Myanmar Thein Sein ngồi tại phòng chờ trước cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong hôm 30/1/2012.

Với quyết định trên, EU đã chính thức nới lỏng hạn chế đi lại đối với Tổng thống Thein Sein, các Phó Tổng thống, thành viên nội các, người phát ngôn lưỡng viện quốc hội và gia đình của những người này.

Đây là động thái mới nhất của EU nhằm khuyến khích chính quyền dân chủ ở Myanmar đẩy mạnh thêm nữa cải cách chính trị sâu rộng trong thời gian tới.

"Chúng tôi đã chứng kiến những thay đổi lịch sử ở Myanmar và chúng tôi rất khuyến khích giới chức nước này tiếp tục tiến trình đó", Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton, khẳng định.

Bà Ashton cũng cho biết bà sẽ tới thăm Myanmar vào tháng Tư tới, sau khi nước này hoàn tất cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung. Bà bày tỏ hy vọng những kết quả đạt được qua chuyến thăm sẽ giúp bà thuyết phục được các chính phủ thành viên trong EU tiến hành đánh giá lại một cách toàn diện về chính sách cấm vận đối với Myanmar vốn đã kéo dài gần nửa thế kỷ qua để sớm đi đến quyết định dỡ bỏ thêm nhiều lệnh cấm vận nữa đối với quốc gia Đông Nam Á này.

Trước đó, các bộ trưởng EU cam kết sẽ “nới rộng tay” với Myanmar nếu như chính quyền dân sự của nước này có những hành động tích cực hơn và đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải tổ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

 Vũ Anh
Theo AFP