1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Eo nhỏ - "vấn nạn" quốc gia của Nhật

(Dân trí) - Trong khi người Mỹ có thể phải vật lộn để thu hẹp vòng eo quá khổ thì người Nhật lại chật vật mở rộng chúng.

 

Eo nhỏ - "vấn nạn" quốc gia của Nhật - 1


Bộ Y tế Nhật Bản cho biết số phụ nữ trẻ gầy gò đã tăng lên đến mức báo động. Một con số kỷ lục 29% phụ nữ trong độ tuổi 20 bị thiếu cân. Đây là con số mới nhất theo khảo sát của chính phủ Nhật. Những người có chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn 18,5% được coi là nhẹ cân theo tiêu chuẩn của Nhật.

 

“Những phụ nữ này chưa có vấn đề về sức khỏe, nhưng chúng tôi đang đặt mục tiêu giảm tỉ lệ trên xuống còn 20% trong thập niên tới”, Yoko Saito thuộc Phong trào cải thiện sức khỏe quốc gia của Bộ Y tế Nhật cho biết trên ABC News.

 

Bộ Y tế chưa đưa ra kế hoạch giảm số người nhẹ cân, nhưng Saito cho biết chính phủ hiện đang coi vòng eo nhỏ như là một vấn đề sức khỏe quốc gia và lo ngại vấn đề này có thể ảnh hưởng tới tỉ lệ sinh sản. Nhật vốn đã là một trong những nước có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Shiho Aoki, 24 tuổi, cho biết áp lực phải gày đối với những phụ nữ trẻ lớn hơn bao giờ hết, chủ yếu là do những người mẫu nổi tiếng của Nhật ngày càng trở nên gày gò hơn. Với chiều cao 1,55m, cân nặng 45kg, Aoki cho biết cô bị cho là “béo” trong số các bạn bè của mình.

 

Còn Mika Asai, 19 tuổi, cho biết bạn bè của cô bỏ ít nhất một bữa một ngày để giảm lượng calo hấp thu. Cho đến nay, cô từ chối kiểu ăn uống này.

 

“Tôi thích ăn uống hơn là giảm cân”, Asai cho biết, mặc dù cô hầu như không hề “béo” với chiều cao 1,58m và cân nặng 50kg. “Tôi thích khỏe mạnh hơn”.

 

Nhật vốn đã là nước công nghiệp có dân số gày nhất thế giới, nhờ vào chế độ ăn cá, rau và khẩu phần ít. Nhưng trong khi phụ nữ trẻ ngày càng trở nên gày gò hơn, thì đàn ông Nhật lại đi theo xu hướng ngược lại. Gần 40% đàn ông ở độ tuổi 40 và 50 được cho là thừa cân (chỉ số BMI lớn hơn 25%, cao hơn khoảng 20% so với những phụ nữ cùng tuổi).

 

Vấn đề tăng cân cũng đã khiến chính phủ phải đưa ra tiêu chuẩn về vòng eo từ 4 năm trước. Các công ty và chính quyền địa phương hiện được yêu cầu đo vòng eo của đàn ông và phụ nữ từ 40-70 tuổi khi kiểm tra y tế hàng năm. Những nhân viên vượt quá tiêu chuẩn, 85cm đối với đàn ông và 90cm đối với phụ nữ, được yêu cầu phải đi nghe tư vấn. Nếu họ vẫn không giảm được vòng eo, công ty của họ sẽ bị chính phủ phạt.

 

Phan Anh

Theo ABC