1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Em gái tháp tùng ông Kim Jong-un dự hòa nhạc ở Triều Tiên

(Dân trí) - Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, đã đi cùng anh trai tới dự buổi hòa nhạc kỷ niệm 6 năm ông Kim Jong-un nắm quyền lãnh đạo tối cao lực lượng quân đội.

Theo NHK, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 29/12 đã tới dự buổi hòa nhạc tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tháp tùng ông Kim Jong-un là em gái Kim Yo-jong và các thân tín của nhà lãnh đạo. (Ảnh: Yonhap)
Theo NHK, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 29/12 đã tới dự buổi hòa nhạc tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tháp tùng ông Kim Jong-un là em gái Kim Yo-jong và các thân tín của nhà lãnh đạo. (Ảnh: Yonhap)

Buổi hòa nhạc được tổ chức nhân kỷ niệm 6 năm ngày ông Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo tối cao lực lượng quân đội Triều Tiên, đồng thời chúc mừng thành công của hội nghị bí thư chi bộ lần thứ 5 của đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Buổi hòa nhạc được tổ chức nhân kỷ niệm 6 năm ngày ông Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo tối cao lực lượng quân đội Triều Tiên, đồng thời chúc mừng thành công của hội nghị bí thư chi bộ lần thứ 5 của đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Em gái ông Kim Jong-un (vòng tròn đỏ) được nhìn thấy ngồi ngang hàng với anh trai cùng các quan chức cấp cao của Triều Tiên tại buổi hòa nhạc. Bà Kim, khoảng 28 tuổi, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên từ năm 2014. (Ảnh: Reuters)
Em gái ông Kim Jong-un (vòng tròn đỏ) được nhìn thấy ngồi ngang hàng với anh trai cùng các quan chức cấp cao của Triều Tiên tại buổi hòa nhạc. Bà Kim, khoảng 28 tuổi, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên từ năm 2014. (Ảnh: Reuters)

Tại hội nghị bí thư chi bộ đảng Lao động Triều Tiên hôm 22/12, bà Kim Yo-jong (vòng tròn đỏ) cũng ngồi gần anh trai ở hàng ghế đầu và dường như là người phụ nữ duy nhất xuất hiện ở khu vực dành cho các quan chức cấp cao. (Ảnh: AFP)
Tại hội nghị bí thư chi bộ đảng Lao động Triều Tiên hôm 22/12, bà Kim Yo-jong (vòng tròn đỏ) cũng ngồi gần anh trai ở hàng ghế đầu và dường như là người phụ nữ duy nhất xuất hiện ở khu vực dành cho các quan chức cấp cao. (Ảnh: AFP)


Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng tải bài bình luận ca ngợi sự phát triển trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, nhấn mạnh đây là một trong số những thành tựu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng tải bài bình luận ca ngợi sự phát triển trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, nhấn mạnh đây là một trong số những thành tựu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Bài viết trên Rodong Sinmun tuyên bố không có bất kỳ sự đe dọa nào về quân sự cũng như lệnh cấm vận nào về kinh tế có thể cản bước Triều Tiên. Báo Triều Tiên nói rằng Mỹ không thể hiểu hết về chỉ huy tối cao của quân đội Triều Tiên - ông Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)
Bài viết trên Rodong Sinmun tuyên bố không có bất kỳ sự đe dọa nào về quân sự cũng như lệnh cấm vận nào về kinh tế có thể cản bước Triều Tiên. Báo Triều Tiên nói rằng Mỹ không thể hiểu hết về chỉ huy tối cao của quân đội Triều Tiên - ông Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp