1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em gái ông Kim Jong-un sẽ sang Mỹ bàn về hạt nhân?

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ cử em gái Kim Yo-jong sang Mỹ nhằm trao đổi trực tiếp với Washington về các vấn đề liên quan tới cuộc khủng hoảng hạt nhân trong khu vực, một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho hay.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Yonhap)
Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Yonhap)

Báo South China Morning Post ngày 8/3 trích một nguồn tin ngoại giao giấu tên của Hàn Quốc cho biết, chuyến thăm của cô Kim Yo-jong tới Mỹ dường như sẽ là một trong các thông điệp mà phái viên Hàn Quốc Chung Eui-yong sẽ truyền đạt tới Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster tại thủ đô Washington vào tuần này.

“Ông Kim Jong-un có một thông điệp chưa từng được công bố nhằm gửi trực tiếp tới chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đó dường như là thông điệp rất khác thường. Tôi không biết liệu Mỹ có tiết lộ thông điệp này rộng rãi tới công chúng hay không”, nguồn tin cho hay.

"Ông Chung có thể sẽ chuyển tới Mỹ các điều kiện từ phía Triều Tiên để bắt đầu đối thoại song phương với Mỹ. Vì ông Kim Jong-un từng cử em gái sang Hàn Quốc, nên ông ấy hẳn có thể có ý định cử cô Kim Yo-jong sang Washington. Cô Kim là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Triều Tiên hiện nay”, SCMP trích nguồn tin, cho biết.

Đi cùng với ông Chung sang Mỹ lần này còn có Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon. Theo một số nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, ông Suh dự kiến sẽ gặp mặt Giám đốc của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo.

Cô Kim Yo-jong, hay còn được mệnh danh là “Ivanka Triều Tiên”, đã tạo nên “cơn sốt” với giới truyền thông khi sang Hàn Quốc hồi tháng 2 tham gia lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông. Với gương mặt luôn rạng rỡ, những cái bắt tay và thông điệp thiện chí, cô Kim Yo-jong được coi là sứ giả mang theo thông điệp hòa bình từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cô cùng đồng thời là thành viên đầu tiên trong gia tộc nhà ông Kim sang thăm Hàn Quốc sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Ông Chung Eui-yong là người dẫn dắt phái đoàn Hàn Quốc sang Bình Nhưỡng trong lần thăm gần đây nhất. Chuyên gia John Park thuộc Đại học Harvard nhận định rằng ông Chung và ông Kim Jong-un dường như đã bàn thảo với nhau một số vấn đề ở Triều Tiên và chỉ dành cho Mỹ.

Đức Hoàng

Theo SCMP