1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ecuador hứng chịu động đất 7,8 độ richter, 77 người chết

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 16/4 đã làm rung chuyển khu vực bờ biển miền trung Ecuador, khiến ít nhất 77 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, một số công trình xây dựng bị hư hại. Cảnh báo sóng thần cũng được phát đi.

Tâm chấn của trận động đất ngày 16/4 nằm cách thủ đô Quito 173km về phía tây bắc. (Ảnh: AP)
Tâm chấn của trận động đất ngày 16/4 nằm cách thủ đô Quito 173km về phía tây bắc. (Ảnh: AP)

Ecuador cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,8 độ Richter

Trận động đất xảy ra vào khoảng 23 giờ 58 phút GMT ngày 16/4, ở độ sâu chỉ 10km, cách thủ đô Quito của Ecuador khoảng 173km về phía tây bắc, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết.

11 phút trước khi trận động đất 7,8 độ richter được ghi nhận, một trận động đất khác nhỏ hơn, với cường độ 4,8 độ richter cũng đã xảy ra tại đây.

“Căn cứ trên những thông số sơ bộ của động đất, những đợt sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra tại các bờ biển nằm trong bán kính 300km tính từ tâm chấn”, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương nhận định.

Tháp kiểm soát không lưu tại sân bay thành phố Manta bị hư hại nặng. (Ảnh: Twitter)
Tháp kiểm soát không lưu tại sân bay thành phố Manta bị hư hại nặng. (Ảnh: Twitter)

Rung chấn từ trận động đất khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Quito rung lắc trong khoảng 40 giây, làm nhiều người dân bỏ chạy ra đường, hãng thông tấn AP đưa tin.

Tại thành phố cảng Guayaquil, một cây cầu vượt đã bị sập xuống, đè bẹp ít nhất một ô tô. Mái của một trung tâm mua sắm cũng bị hư hại. Tại thành phố Manta, sân bay tại đây đã đóng cửa sau khi tháp kiểm soát không lưu bị hư hại nặng.

Phó tổng thống Ecuador cho biết, thống kê sơ bộ cho thấy ít nhất 77 người đã thiệt mạng và gần 600 người bị thương. Lực lượng vệ binh quốc gia đã được huy động để ứng phó tình hình. Tổng thống Ecuador Rafael Correa kêu gọi người dân thể hiện sự kiên cường trong khi ông cùng các cơ quan chức năng theo dõi diễn biến vụ việc.

Một cây cầu vượt tại Guayaquil bị sập sau động đất. (Ảnh: Twitter)
Một cây cầu vượt tại Guayaquil bị sập sau động đất. (Ảnh: Twitter)

“Tôi đang hoảng sợ”, Zoila Villena, một trong số nhiều cư dân thủ đô Quito đã bỏ chạy ra khỏi nhà cho biết. “Ngôi nhà của tôi dịch chuyển rất nhiều và mọi thứ rơi xuống sàn. Nhiều hàng xóm của tôi đã hoảng sợ la hét, còn lũ trẻ thì khóc lóc”.

Sau trận động đất nhiều dư chấn, một số mạnh tới 5,6 độ richter, đã xuất hiện trong khoảng 1 giờ sau trận động đất.

Thanh Tùng

Theo AP, AFP