1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức kêu gọi tuân thủ luật pháp ở Biển Đông

(Dân trí) - Phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La ngày 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã bày tỏ quan ngại về tranh chấp liên quan tới chủ quyền các đảo và bãi đá ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. (Ảnh:

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. (Ảnh: AP)

Tờ DW của Đức dẫn lời bà Leyen phát biểu bên lề Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore khẳng định: "Nước Đức có lợi ích ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong vấn đề đảm bảo tuân thủ luật pháp hàng hải và thực thi tự do thương mại".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết một nửa số lượng hàng hóa trên thế giới vận tải bằng đường biển đi qua khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bởi vậy Biển Đông cực kỳ có ý nghĩa với Đức, một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều nhất thế giới.

Cũng trong Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Leyen cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có thể tham gia vào quá trình giải quyết xung đột trên Biển Đông và mang đến một giải pháp cho vấn đề này.

Bà Leyen cũng kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hợp tác chặt chẽ hơn trong chính sách an ninh. Bà cho rằng một cấu trúc an ninh bền vững có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng, giống như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) của châu Âu.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông, bà Leyen cho rằng Đức có thể đảm nhận vai trò làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Theo tờ DW, tại Đối thoại Shangri-La, nhiều nước đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng xây đắp đảo trái phép trên Biển Đông của Trung Quốc. BỘ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã yêu cầu Bắc Kinh cần ngừng ngay các hoạt động đó lại.

Trong khi đó, khi phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hôm qua 31/5, Đô đốc Tôn Kiến Quốc - Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc- nói rằng nước này sẽ không ngừng cải tạo đảo trên Biển Đông, ngụy biện rằng “đó là hành động thực thi chủ quyền chính đáng, đồng thời giúp các nước còn lại”.
 
Thoa Phạm
Theo DW