1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức đập tan âm mưu khủng bố của al-Qaeda

(Dân trí) - Đức vừa bắt giữ 3 nghi can tình nghi là thành viên của mạng lưới khủng bố al-Qaeda và bước đầu xác định những tên này đang lên kế hoạch một vụ tấn công bằng bom ở Đức.

 
Đức đập tan âm mưu khủng bố của al-Qaeda - 1
Cảnh sát đang áp giải một nghi phạm khủng bố.

Hồi tháng 3, cảnh sát Đức đã chặn đứng một âm mưu đánh bom sân vận động

Tin trên được công bố sau khi Đức nhận được thông tin rằng al-Qaeda có thể đã lập kế hoạch cho một vụ tấn công “kiểu Mumbai” tại nước này vào cuối năm nay - điều này ám chỉ vụ tấn công khủng bố hồi năm 2008 tại thủ đô tài chính của Ấn Độ làm 166 người thiệt mạng.

Phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, công tố viên Rainer Griesbaum cho biết 3 nghi can trên đã định tấn công một nơi đông người, nhưng chưa chọn lựa một mục tiêu cụ thể. Ông nói thêm rằng âm mưu đó còn trong giai đoạn thử nghiệm.

Trong một tuyên bố ngắn, các công tố viên Đức cho biết 3 nghi can đã bị bắt giữ sáng hôm qua. Tuy nhiên, họ không cho biết các vụ bắt giữ được thực hiện ở đâu cũng như tình huống dẫn tới vụ bắt giữ.

3 nghi can, tất cả đều đến từ Morocco, đã bị bắt hôm 30/4 tại các thành phố Duesseldorf và Bochum ở miền tây nước Đức. Có tin cho rằng các nghi can đã bàn tới việc gài quả bom trên một chiếc xe buýt.

Giới hữu trách cho biết họ quyết định bắt 3 nghi can đó vì cuộc theo dõi cho thấy những người này chuẩn bị làm một dụng cụ kích nổ, một dấu hiệu cho thấy họ sắp thực hiện một vụ tấn công.

Nghi can chính, một người Morocco 29 tuổi, tên Abdeladim El-K., đã bị truy tố về tội gia nhập một tổ chức khủng bố nước ngoài. Các giới chức nói rằng nghi can này được huấn luyện hồi năm ngoái tại một trại của al-Qaeda trong vùng Waziristan của Pakistan giáp với Afghanistan.

Hai nghi can còn lại là một người 31 tuổi có quốc tịch Đức và Moroco và một thanh niên 19 tuổi mang quốc tịch Đức và Iran.

Việt Hà
Theo Ottawacitizen, AP