1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức "bật đèn xanh" cho hôn nhân đồng giới

(Dân trí) - Với 393 phiếu thuận và 226 phiếu chống, Quốc hội Đức chính thức thông qua dự luật hôn nhân đồng giới. Rất nhiều người đồng tính Đức đã ra đường diễu hành, ăn mừng sự kiện này.

Ngày 30/6, Quốc hội Đức bỏ phiếu thông qua hôn nhân đồng giới. Quyết định này đã được các nhà hoạt động xã hội vì người đồng tính và Đảng cánh tả ủng hộ nhiệt liệt dù nhận được một số chỉ trích từ Đảng Bảo thủ và Giáo hội Công giáo.
Ngày 30/6, Quốc hội Đức bỏ phiếu thông qua hôn nhân đồng giới. Quyết định này đã được các nhà hoạt động xã hội vì người đồng tính và Đảng cánh tả ủng hộ nhiệt liệt dù nhận được một số chỉ trích từ Đảng Bảo thủ và Giáo hội Công giáo.


Quyết định được thông qua một phần do quyết định của Thủ tướng Đức Angela Merkel để cho các nghị sĩ được biểu quyết dựa theo niềm tin của chính họ, không bị tác động bởi yếu tố đảng phái. Trong ảnh: Nghị sĩ quốc hội thuộc Đảng Xanh, Volker Beck ăn mừng khi hạ viện thông qua dự luật. (Ảnh: Reuters)

Quyết định được thông qua một phần do quyết định của Thủ tướng Đức Angela Merkel để cho các nghị sĩ được biểu quyết dựa theo niềm tin của chính họ, không bị tác động bởi yếu tố đảng phái. Trong ảnh: Nghị sĩ quốc hội thuộc Đảng Xanh, Volker Beck ăn mừng khi hạ viện thông qua dự luật. (Ảnh: Reuters)


Rất nhiều những người thuộc cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) Đức và các nhà hoạt động xã hội đã tụ tập trước hạ viện Đức ăn mừng, giơ cao khẩu hiệu: “Hôn nhân cho mọi người. Tình yêu cho mọi người”. (Ảnh: Reuters)

Rất nhiều những người thuộc cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) Đức và các nhà hoạt động xã hội đã tụ tập trước hạ viện Đức ăn mừng, giơ cao khẩu hiệu: “Hôn nhân cho mọi người. Tình yêu cho mọi người”. (Ảnh: Reuters)

Nhà hoạt động vì bình đẳng hôn nhân, bà Soeren Landmann cho biết: “Đây là một ngày lịch sử cho nước Đức. Hôm nay hàng ngàn các cặp đôi đồng giới đã được trao quyền bình đẳng. Không còn những phân biệt về tình yêu trong xã hội. Nước Đức có thể thực sự vui mừng ngày hôm nay”. (Ảnh: Reuters)
Nhà hoạt động vì bình đẳng hôn nhân, bà Soeren Landmann cho biết: “Đây là một ngày lịch sử cho nước Đức. Hôm nay hàng ngàn các cặp đôi đồng giới đã được trao quyền bình đẳng. Không còn những phân biệt về tình yêu trong xã hội. Nước Đức có thể thực sự vui mừng ngày hôm nay”. (Ảnh: Reuters)

Trước khi quốc hội thông qua, học viện INSA đã tổ chức một khảo sát trên tờ Bild của Đức. Kết quả là 75% độc giả ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. (Ảnh: Reuters)
Trước khi quốc hội thông qua, học viện INSA đã tổ chức một khảo sát trên tờ Bild của Đức. Kết quả là 75% độc giả ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Đức Angela Merkel là người phản đối dự luật với niềm tin rằng luật pháp Đức đã quy định hôn nhân là giữa một đàn ông và một phụ nữ. Tuy nhiên, bà cho biết quyết định của bà chỉ mang tính cá nhân và gần đây bà cũng dần tin rằng các cặp đôi đồng giới có thể nhận con nuôi. “Tôi hy vọng rằng cuộc bỏ phiếu hôm nay không chỉ khuyến khích sự tôn trọng giữa các quan điểm khác nhau trong mà còn mang lại sự gắn kết xã hội và hoà bình”, bà phát biểu. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Đức Angela Merkel là người phản đối dự luật với niềm tin rằng luật pháp Đức đã quy định hôn nhân là giữa một đàn ông và một phụ nữ. Tuy nhiên, bà cho biết quyết định của bà chỉ mang tính cá nhân và gần đây bà cũng dần tin rằng các cặp đôi đồng giới có thể nhận con nuôi. “Tôi hy vọng rằng cuộc bỏ phiếu hôm nay không chỉ khuyến khích sự tôn trọng giữa các quan điểm khác nhau trong mà còn mang lại sự gắn kết xã hội và hoà bình”, bà phát biểu. (Ảnh: Reuters)

Chủ đề hôn nhân đồng giới đã trở thành chủ đề nóng trong cuộc bầu cử Đức năm nay. Đây là một trong số những điều kiện mà 3 Đảng đối lập với Đảng bảo thủ của bà Merkel đưa ra cho việc tham gia vào liên minh và hợp tác với Đảng của bà một cách hiệu quả. (Ảnh: Reuters)
Chủ đề hôn nhân đồng giới đã trở thành chủ đề nóng trong cuộc bầu cử Đức năm nay. Đây là một trong số những điều kiện mà 3 Đảng đối lập với Đảng bảo thủ của bà Merkel đưa ra cho việc tham gia vào liên minh và hợp tác với Đảng của bà một cách hiệu quả. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên quyết định của Quốc hội cũng đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Đảng cánh hữu AfD chỉ trích bà Merkel đã “từ bỏ những bản sắc bảo thủ cuối cùng của Đảng”. Giáo hội Công giáo tuyên bố lấy làm tiếc về quyết định của Quốc hội. (Ảnh: Reuters)
Tuy nhiên quyết định của Quốc hội cũng đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Đảng cánh hữu AfD chỉ trích bà Merkel đã “từ bỏ những bản sắc bảo thủ cuối cùng của Đảng”. Giáo hội Công giáo tuyên bố lấy làm tiếc về quyết định của Quốc hội. (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Theo Reuters