1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức, Áo mở cửa biên giới cho người di cư

(Dân trí) - Thủ tướng Áo Werner Faymann cho biết nước này và Đức sẽ tiếp nhận những người di cư đến từ Trung Đông và Bắc Phi trong một nỗ lực mới của phương Tây nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Đức, Áo mở cửa biên giới cho người di cư

 

some-of-the-migrants-had-small-children-in-pushchairs-with-them-1441415304246
Đoàn người di cư trong đó có trẻ nhỏ đang trên đường đến Áo (ảnh: AP)

“Đức và Áo chính thức cho phép những người tị nạn vào định cư do tình huống khẩn cấp tại biên giới Hungary”, ông Werner Faymann viết trên trên Facebook sau khi họp bàn với người đồng cấp Đức, bà Angela Merkel.

Ông Faymann cũng kỳ vọng Hungary sẽ tuân thủ các quy định của EU trong việc tiếp nhận người tị nạn. Trước đó, giới chức Hungary cho hay họ sẽ phái một đội xe buýt đến quốc lộ M1 của nước này và nhà ga xe lửa Keleti tại thủ đô Budapest của Hungary để chuyên chở hàng trăm người di cư đang đợi sang Áo.

Khoảng hơn 1.200 người di cư đã tràn ra dọc quốc lộ M1 khiến giao thông ngưng trệ, trong khi hàng trăm người khác tràn về nhà ga xe lửa tại thị trấn Bicske, phía bắc nước Áo, bất chấp sự khuyến cáo từ cảnh sát địa phương, theo AP.

Chánh văn phòng nội các Thủ tướng Hungary Viktor Orban, ông Janos Lazar, cho biết số xe buýt trên sẽ đưa số người tị nạn tập kết tại ngã tư Hegyeshalom tiếp giáp với Áo, nhưng họ không tin vào giới chức Hungary và không lên xe buýt sau khi đã bị lừa gạt đầu tuần này.

BBC cho biết, 1 xe buýt đầu tiên chở người tị nạn đã lăn bánh và hướng về Áo vào chiều muộn ngày 4/9.

Ông Lazar hôm 4/9 cũng thừa nhận cuộc khủng hoảng di cư hiện đang gây bất ổn cho Hungary và đổi lỗi cho Đức và EU không giải quyết vấn đề này.

Vũ Duy

Theo AP/BBC

 

Đức, Áo mở cửa biên giới cho người di cư - 2