1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dubai công bố thêm 4 nghi phạm ám sát thủ lĩnh Hamas

(Dân trí) - Cảnh sát điều tra vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Mahmoud al-Mabhouh tại Dubai đã công bố thêm 4 nghi phạm tham gia vào vụ giết người, trong đó 2 nghi phạm sử dụng hộ chiếu Anh và 2 người dùng hộ chiếu Ireland.

 
Dubai công bố thêm 4 nghi phạm ám sát thủ lĩnh Hamas - 1

Thủ lĩnh Hamas Mahmoud al-Mabhouh bị ám sát tại một khách sạn ở Dubai hôm 20/1.
 
Cảnh sát Dubai đã thông báo với các nhà chức trách Anh về diễn biến mới nhất trên đây của cuộc điều tra.

Trước đó, cảnh sát Dubai đã công khai danh tính 11 người mang hộ chiếu châu Âu có dính líu tới vụ án mạng hồi tháng trước. Họ được tin là các thành viên của tổ chức tình báo Israel Mossad và sử dụng hộ chiếu giả để vào Dubai.

Trong số 11 người, 6 người sử dụng hộ chiếu giả của Anh dựa vào danh tính của 6 công dân Israel hiện đang sống tại quốc gia Do Thái nhưng có hộ chiếu Anh. Các hộ chiếu của Ireland, Đức và Pháp cũng được sử dụng.

Israel cho tới nay vẫn từ chối bình luận về việc có phải các mật vụ của Mossad đã thực hiện vụ ám sát thủ lĩnh Hamas hay không. Nhưng chính phủ Anh đã lên án việc sử dụng hộ chiếu giả của nước này và hối thúc Israel thừa nhận về vai trò của mình trong vụ việc.

Những tiết lộ trên chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và Anh cũng như các chính phủ châu Âu khác. Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman hôm thứ 2 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Anh và Ireland tại trụ sở của Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ về vụ ám sát.

Ông Lieberman đã không thể và không sẵn lòng cung cấp thêm các thông tin. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ireland Michael Martin, ông Lieberman chỉ nói: “Người Ả-rập luôn có khuynh hướng đổ lỗi cho Israel về bất kỳ chuyện gì xảy ra tại Trung Đông”.

Liên minh châu Âu hôm thứ 2 tuần này đã ra một tuyên bố phản đối việc sử dụng các hộ chiếu châu Âu trong vụ án mạng.

An Bình
Theo ABC