1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du lịch Triều Tiên "bùng nổ" sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Hàn - Triều

(Dân trí) - Sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hình ảnh của Triều Tiên đã được cải thiện, trở thành một quốc gia hòa bình và an toàn hơn, nhờ đó thu hút ngày càng nhiều du khách tới tham quan.

Du khách Trung Quốc tới tham quan Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Reuters)
Du khách Trung Quốc tới tham quan Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo hãng tin Kyodo News, sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 27/4 tại Bàn Môn Điếm giữa lãnh đạo 2 miền bán đảo Triều Tiên, số lượng khách du lịch đổ về Bình Nhưỡng ngày càng tăng mạnh.

Các du khách bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại các địa điểm tham quan trong thành phố, như nhà hàng nổi trên tàu, sở thú, các di tích lịch sử, góp phần đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Triều Tiên, Kyodo trích nguồn tin từ người dân địa phương, cho hay.

Đơn cử như cửa hàng Okryu-gwan, nơi đã cử đầu bếp tới Bàn Môn Điếm chuẩn bị món mì lạnh truyền thống của Bình Nhưỡng tại dạ tiệc trong thượng đỉnh liên Triều, trở thành một điểm hấp dẫn du lịch với những hàng dài người nước ngoài kiên nhẫn chờ đợi để thưởng thức món ăn mỗi ngày.

Cửa hàng mở cửa từ năm 1960 này hiện mỗi ngày phục vụ nhiều hơn 6.000 khách với món “mì lạnh thượng đỉnh”. Họ cho biết họ có thể phục vụ cùng lúc 2.000 khách tại một thời điểm.

“Mì lạnh Bình Nhưỡng đã thu hút sự chú ý của toàn cầu và trở thành biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng. Mì lạnh trở thành món ăn nổi tiếng nhất tại BÌnh Nhưỡng nhưng do số lượng du khách ngày càng tăng, đôi khi chúng tôi không thể thỏa mãn hết nhu cầu ăn uống của mọi người”, nhân viên Myong Ye-hua nói.

Vào ban đêm, nhiều khách du lịch nước ngoài thưởng thức không khí Bình Nhưỡng tại một nhà hàng sang trọng trên tàu ở Taedong, con sông chạy qua trung tâm của thủ đô. Con tàu mang tên Taedonggang dài 70 m, lượng choán nước 820 tấn, có thể chứa tối đa 140 người và có sân khấu cho ban nhạc trình diễn.

Từ Taedonggang, du khách có thể uống rượu khi ngắm những thắng cảnh nổi tiếng như tượng của 2 nhà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Il-sung hay khách sạn 105 tầng có hình dạng như kim tự tháp, Ryugyong.

“Hiện thời, rất nhiều du khách cho rằng đã đến Triều Tiên là phải du ngoạn trên con tàu này”, nữ bồi bàn Cha Su Jong nhận định, cho biết khách hàng lên tàu dùng bữa phần lớn là người nước ngoài.

Thực tế, số lượng du khách tới Bình Nhưỡng đã tăng lên đáng kể trong thời gian qua.

Ngày 27/7, hơn 12.000 sinh viên Triều Tiên đã tụ tập ở quảng trường Kim Nhật Thành để nhảy múa chào mừng một ngày kỉ niệm của đất nước. Những khán giả theo dõi màn trình diễn ấn tượng này hầu hết đều là người nước ngoài. Một vài người trong số họ còn tham gia nhảy múa với người dân Triều Tiên một cách vui vẻ.

Sau khi quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên cải thiện, ngày càng có nhiều du khách Bắc Kinh tới Bình Nhưỡng. Trước tháng 5, lượng khách du lịch Trung Quốc vào khoảng 100 người mỗi ngày, nhưng tới nay con số này đã tăng gấp 10 lần, theo thống kê của một số công ty lữ hành Triều Tiên.

Một hướng dẫn viên ở sở thú trung tâm, địa điểm thu hút được khá nhiều khách tham quan, cho biết ngoài Trung Quốc, còn có các du khách từ Nga và Nhật Bản tới Triều Tiên.

Theo ước tính của giới chuyên gia, Bình Nhưỡng dường như đã đặt mục tiêu thu hút 2 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2020, đưa du lịch trở thành một trong những ngành mang lại nguồn ngoại tệ cho Triều Tiên trong bối cảnh họ vẫn đang nhận hàng loạt lệnh trừng phạt từ quốc tế vì tham vọng hạt nhân trong nhiều năm qua.

Đức Hoàng

Theo SCMP