1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du khách Trung Quốc bị tấn công tại Paris

(Dân trí) - 27 du khách Trung Quốc đã bị một nhóm đối tượng tấn công khi họ đang lên xe buýt để tới sân bay Charles de Gaulle tại thủ đô Paris của Pháp ngày 2/8.


Du khách Trung Quốc tại Paris, Pháp (Ảnh: Bloomberg)

Du khách Trung Quốc tại Paris, Pháp (Ảnh: Bloomberg)

Nguồn tin cho biết một nhóm khoảng 6 người đàn ông đã cướp hành lý và làm hai du khách Trung Quốc bị thương. Những người này đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Các đối tượng cũng xịt hơi cay vào tài xế lái xe buýt. Hiện chưa có thông tin về giá trị của các hành lý bị đánh cắp.

Các vụ tấn công nhằm vào các du khách Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản thường xuyên xảy ra tại thủ đô của Pháp. Các đối tượng cho rằng các du khách thường mang theo nhiều tiền mặt và hành lý của họ thì chứa đầy các xa xỉ phẩm được mua tại Paris.

Hồi tháng 9/2015, một hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc đã bị cướp 25.000 euro tiền mặt và một đồng hồ hiệu Rolex trị giá 4.500 euro khi đang cố gắng ngăn chặn các đối tượng tấn công hai nữ du khách trong đoàn.

Hồi tháng 5 vừa qua, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã tới Bắc Kinh, khẳng định chính quyền Paris đã tăng cường tối đa các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho các du khách.

Kể từ sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái và tại nhiều thành phố ở châu Âu trong thời gian gần đây, lượng du khách tới kinh đô ánh sáng đã giảm một cách rõ rệt. Điều này cũng ảnh hưởng tới doanh thu của các lĩnh vực liên quan tới du lịch như khách sạn, nhà hàng và các cửa hàng bán lẻ tại Paris.

Nhật Minh

Theo SCMP