Du học sinh VN tại Hà Lan vui Tết Nhâm Thìn

(Dân trí) - Dù cách xa quê nhà nhưng hương vị Tết cổ truyền vẫn được các du học sinh Việt Nam tại Groningen, Hà Lan gửi gắm và chia sẻ với bạn đọc Dân trí.


Du học sinh VN tại Hà Lan vui Tết Nhâm Thìn - 1
Công tác chuẩn bị cho buổi tất niên mừng năm mới: Bơm bóng bay và cắt dán hình cây hoa Mai và hoa Đào.

Du học sinh VN tại Hà Lan vui Tết Nhâm Thìn - 2


Du học sinh VN tại Hà Lan vui Tết Nhâm Thìn - 3
Các món đậm đà hương vị tết cổ truyền của dân tộc được chuẩn bị cẩn thận và chu đáo: Bánh chưng, bánh tét, dưa hành, nem rán, giò, xôi, nộm, thịt ngâm mắm, bánh phồng tôm…

Du học sinh VN tại Hà Lan vui Tết Nhâm Thìn - 4

Sau buổi tiệc là phần thi văn nghệ, trong ảnh là hai MC duyên dáng của chương trình.

Du học sinh VN tại Hà Lan vui Tết Nhâm Thìn - 5

Ca sỹ hát rất say sưa và được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhí.

Du học sinh VN tại Hà Lan vui Tết Nhâm Thìn - 6

Khán giả cổ vũ nhiệt tình và chăm chú lắng nghe các “ca sỹ” thể hiện.
Du học sinh VN tại Hà Lan vui Tết Nhâm Thìn - 7

Ban tổ chức công bố kết quả của cuộc thi văn nghệ

Du học sinh VN tại Hà Lan vui Tết Nhâm Thìn - 8

Người thắng cuộc với phần thưởng và nụ cười rạng rỡ.

Du học sinh VN tại Hà Lan vui Tết Nhâm Thìn - 9

Không khí đón Tết tươi vui và đầm ấm của những du học sinh xa nhà
 
Tuấn Anh
(Nghiên cứu sinh tại ĐH Tổng hợp Groningen, Hà Lan)
Dòng sự kiện: HS-SV Vui Tết 2012