1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du hành gia trên trạm vũ trụ trôi nổi trong tàu vũ trụ tư nhân

(Dân trí) - Du hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) hôm qua đã mở cửa phi thuyền tư nhân đầu tiên “cập bến” ISS và trôi nổi bên trong tàu, cảm nhận “mùi xe mới” của nó.


Du hành gia trên trạm vũ trụ trôi nổi trong tàu vũ trụ tư nhân

Hai nhà du hành vũ trụ kiểm tra bên trong khoang tàu Dragon.

 

Chỉ huy ISS Oleg Kononenko và kỹ sư bay Don Pettit đã mở cửa khoang tàu vũ trụ tư nhân dẫn vào Dragon ngay trước 10h GMT ngày 26/5 (5h chiều qua giờ VN), trước dự kiến, nhà bình luận sứ mệnh của NASA Josh Byer cho biết từ Trung tâm điều khiển sứ mệnh tại Houston.

 

Tàu vũ trụ tư nhân Dragon đã cập trạm ISS vào ngày thứ sáu vừa qua, trong chuyến bay thử lần thứ hai.
 
 
Du hành gia trên trạm vũ trụ trôi nổi trong tàu vũ trụ tư nhân

Hai nhà du hành vào khoang tàu Dragon.

Du hành gia trên trạm vũ trụ trôi nổi trong tàu vũ trụ tư nhân

Các nhà du hành cho biết bên trong Dragon "sạch sẽ".

Các nhà du hành đã đeo mặt nạ bảo vệ và kính, nhưng nội thất của con tàu, thực chất là một khoang bằng với kích cỡ của một tủ quần áo lớn, khá sạch sẽ.

 

“Không có dấu hiệu rác trôi nổi”, Pettit thông báo về Trung tâm điều khiển và cho biết thêm Dragon “có mùi giống như một chiếc xe mới tinh”.

 

Công ty Space Exploration Technologies, hay SpaceX, hiện đang phát triển phiên bản chứa 7 người của Dragon và dự kiến sẽ thực hiện các chuyến bay thử nghiệm cho phiên bản này vào năm 2015.

 

Còn khoang tàu vừa mới cập ISS mang theo 544kg thực phẩm và các đồ tiếp tế khác cho trạm vũ trụ. Tất cả đều là những vật dụng không cần thiết bởi NASA và SpaceX đều không biết trước liệu nó có “cập cảng” ISS được hay không.
 
 
Du hành gia trên trạm vũ trụ trôi nổi trong tàu vũ trụ tư nhân
Dragon ghép nối với trạm ISS.
 

Sau khi được phóng đi vào ngày thứ ba vừa qua trên tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 từ trạm không quân Cape Canaveral ở Florida, Dragon phải chứng minh nó có thể điều khiển và chỉ huy được từ dưới mặt đất cũng như từ trên trạm vũ trụ ISS.

 

Sau khi cho đội tàu con thoi về hưu, NASA đã quyết định dùng các tàu thương mại để chở hàng và sau đó có thể là đưa các nhà du hành lên trạm vũ trụ ISS. SpaceX và công ty thứ hai Orbital Sciences Corp đã giành được hợp đồng trị giá 3,5 tỷ USD để chở hàng lên trạm ISS.

 

Orbital dự kiến sẽ ra mắt tên lửa Antares và khoang tàu Cygnus của mình vào cuối năm nay.

 

NASA hiện đang xem xét lời đề nghị của ít nhất 4 công ty, trong đó có SpaceX, để phối hợp trong chương trình phát triển tàu vũ trụ đưa các nhà du hành lên ISS.

 

Kể từ khi đội tàu con thoi về hưu, Mỹ dựa vào Nga để đưa các nhà du hành lên ISS, trạm 100 tỷ USD với sự tham gia của 15 quốc gia. NASA mất khoảng 400 triệu USD mỗi năm cho Nga và họ hi vọng sẽ phá vỡ được thế “độc tôn” của Nga vào năm 2017.

 

Khi được dỡ hàng, Dragon sẽ được chất 590kg thiết bị để trở về trái đất. Dự kiến Dragon sẽ rời ISS vào ngày thứ năm tới và rơi xuống Thái Bình Dương, cách bờ biển nam California khoảng 450km vào cuối ngày hôm đó.
 
Hành trình tới ISS của tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên:
 
Du hành gia trên trạm vũ trụ trôi nổi trong tàu vũ trụ tư nhân

Dragon rời bệ phóng trên tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 vào ngày 22/5 vừa qua.

Du hành gia trên trạm vũ trụ trôi nổi trong tàu vũ trụ tư nhân

Khi cách ISS 350m vào ngày 25/5.

Du hành gia trên trạm vũ trụ trôi nổi trong tàu vũ trụ tư nhân

Cách ISS 30m.

Du hành gia trên trạm vũ trụ trôi nổi trong tàu vũ trụ tư nhân

Ghép nối với cánh tay robot trên ISS.

Du hành gia trên trạm vũ trụ trôi nổi trong tàu vũ trụ tư nhân
Khi ghép nối với ISS.
 

Vũ Quý

Theo Reuters, AFP