1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dự án “khủng” thu gom rác trên đại dương

(Dân trí) - Các đại dương trên Trái đất đang quá tải với rác tải, đặc biệt là các loại túi nylon, với số lượng ước tính lên tới 269.000 tấn. Hiện một tổ chức phi lợi nhuận tại Hà Lan đang có kế hoạch đầy tham vọng là triển khai thu gom số rác này trong năm 2016.

Hình vẽ mô phỏng hệ thống thu gom rác trên đại dương của The Ocean Cleanup (Ảnh:
Hình vẽ mô phỏng hệ thống thu gom rác trên đại dương của The Ocean Cleanup (Ảnh: The Ocean Cleanup)

Theo kênh truyền hình Discovery, lượng rác trôi nổi trên các đại dương vào khoảng 5000 tỷ mảnh, đủ để nhét đầy 600 máy bay, và việc thu gom số rác này sẽ là một nhiệm vụ khổng lồ.

Tuy nhiên, Boyan Slat, 20 tuổi, giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận The Ocean Cleanup hồi đầu tuần này đã công bố kế hoạch đầy tham vọng, triển khai hệ thống thu gom rác thải nylon, nhựa từ các đại dương.

Hệ thống này bao gồm một loạt những rào chắn nổi trên mặt nước, dài tới 2km. Những rào chắn này sẽ chặn rác trôi nổi trên mặt biển, để sau đó một băng chuyền thu gom và vận chuyển với tốc độ nhanh hơn 7900 lần, chi phí rẻ hơn 33 lần so với các biện pháp khác.

“Quan tâm tới vấn đề rác thải trên đại dương là một trong những thách thức về môi trường lớn nhất của nhân loại hiện nay. Đợt làm sạch đầu tiên nay không chỉ góp phần giúp mặt nước và các bờ biển sạch hơn mà còn đồng thời là bước then chốt hướng tới mục tiêu của chúng tôi trong việc làm sạch khối rác khổng lồ trên Thái Bình Dương”, Slat tuyên bố.

Dự kiến trong quý II/2016, tổ chức của Slat sẽ triển khai hệ thống thu gop rác tại vùng biển ngoài khơi Nhật Bản.

Thanh Tùng
Theo Discovery