1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động thái mới của Tổng thống Putin ở Syria sau lệnh rút quân

Tổng thống Nga Vladimir Putin đệ trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) thỏa thuận với Syria về việc mở rộng thời hạn căn cứ hải quân Nga ở Tartus.


Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm căn cứ Hmeymim hôm 11.12. Ảnh: Sputnik/AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm căn cứ Hmeymim hôm 11.12. Ảnh: Sputnik/AP

"Thời hạn của thỏa thuận là 49 năm, có thể được tự động kéo dài thêm 25 năm trong trường hợp không bên nào gửi văn bản thông báo cho bên kia về việc chấm dứt thỏa thuận ít nhất 1 năm trước khi hết hạn" - TASS dẫn nội dung thỏa thuận cho biết.

Theo thỏa thuận này, Nga sẽ sử dụng miễn phí các cơ sở chung ở Syria.

"Căn cứ hải quân có đầy đủ quyền miễn trừ quyền tài phán dân sự và hành chính của Syria. Tài sản và bất động sản được miễn trừ lục soát, bắt giữ và các thủ tục tố tụng khác" - tài liệu viết.

Bên cạnh đó, thỏa thuận quy định rằng Nga sẽ khai thác vận hành căn cứ hải quân. "Nga có quyền điều số quân cần thiết để duy trì căn cứ hải quân" - thỏa thuận viết.

Hôm 11.12, Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ tới thăm căn cứ không quân Hmeymim, tuyên bố đã chiến thắng IS và ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu rút một phần đáng kể binh sĩ Nga ở Syria về nước.

Hôm 13.12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3 tham gia chiến dịch chống IS ở Syria đã trở về căn cứ Belaya tại vùng Irkutsk.

Theo Vân Anh

Lao Động