1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất ở Đài Loan: Những người Việt được cứu sống

Theo thông tin mới nhất về vụ động đất tại Đài Loan, đã có 1 trong 4 thành viên của gia đình cô dâu người Việt thoát nạn.

Trao đổi với PV lúc 15h35 ngày 7.2, ông Trần Ngọc Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Đài Loan) cho biết: Theo thông tin mới nhận được, trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra rạng sáng 6.2 đã khiến nhiều người Việt bị thương và mất tích.

Trong đó, có chị Nguyễn Thị Hồng An bị xây xát. Ngoài ra, gia đình chị Đặng Thị Thu (SN 1981, quê An Giang) có con trai 11 tuổi và con gái 13 tuổi cũng đã được cứu vào sáng 7.2, qua kiểm tra chỉ bị thương nhẹ. Hiện, tất cả những người này đã an toàn.


Hiện trường tòa nhà 17 tầng bị đổ sập.

Hiện trường tòa nhà 17 tầng bị đổ sập.

Riêng gia đình chị Trần Ngọc Mỹ ngụ trong tòa nhà 17 tầng bị sập do động đất, đã có 1 người được cứu sống, đó là em gái của chị Mỹ tên Trần Ngọc Nga. Hiện, vẫn còn 3 thành viên trong gia đình này mất tích là 2 con và 1 người em gái của chị Mỹ. Tại thời điểm xảy ra động đất, chị Mỹ đang đi làm ca đêm nên may mắn thoát nạn.

Tuy nhiên, ông Hải nhấn mạnh, trên đây chỉ mới là thông tin ban đầu. Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đang xác minh thêm, đồng thời phối hợp với Bộ ngoại giao Việt Nam và các cơ quan chức năng để hết sức tìm kiếm, đưa tất cả mọi công dân Việt Nam bị mắc kẹt, ra khỏi hiện trường.


Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong đống đổ nát.

Rạng sáng 6.2, một trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra tại Đài Loan đã làm rung chuyển, đổ sập một số tòa nhà, trong đó có một tòa chung cư 17 tầng. Theo CNN, tính tới 16h ngày 7.2, đã có ít nhất 23 người chết, hơn 500 người bị thương và ít nhất 121 người còn mất tích.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất này có tâm chấn rất nông, chỉ khoảng 10km tại khu vực cách thành phố Đài Nam khoảng 31km về phía đông nam. Không chỉ vậy, Cơ quan khí tượng Đài Loan còn ghi nhận được đợt dư chấn mạnh 4,3 độ richter ngay sau trận động đất nói trên.

Theo Ngọc Phạm

Dân Việt