1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất mạnh rung chuyển New Zealand, 6 người bị thương

(Dân trí) - Một loạt các trận động đất mạnh đã làm rung chuyển thành phố Christchurch của New Zealand hôm nay, phá huỷ một ngôi nhà, gần 4 tháng sau trận động đất vốn làm 181 người thiệt mạng.

 
Động đất mạnh rung chuyển New Zealand, 6 người bị thương - 1
Nhà thờ lớn tại Christchurch bị phá huỷ một phần trong trận động đất hồi tháng 2.

Các nguồn tin cho hay 6 người đã bị thương nhẹ do động đất.

Viện khoa học GNS của New Zealand cho biết trận động đất mạnh nhất có cường độ 6,0 độ richter, xảy ra lúc 2h20 chiều ngày 13/6 giờ địa phương.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cũng nói trận động đất mạnh 6,0 độ richter, với tâm chấn nằm cách Christchurch hơn 6km về phía đông nam và ở độ sâu 9km.

4 cơn dư chấn trên 4,3 độ richter đã được ghi nhận trong vòng 2 giờ. Các trung tâm mua sắm và toà nhà văn phòng trên khắp thành phố đã được sơ tán.

"Một toà nhà trong trung tâm thành phố và bị sập và những thiệt hại nhỏ đã xảy ra tại các toà nhà bị ảnh hưởng trong các trận động đất trước đó", phát ngôn viên cảnh sát Christchurch Steven Hill nói.

“Toà nhà bị sập đã được kiểm tra và còi báo động đã tắt”, ông Hill nói, điều đó có nghĩa không ai bị mắc kẹt bên trong.

Dịch vụ cứu thương St John cho hay 6 người đã được đưa tới bệnh viện do bị thương, tất cả đều bị các vật liệu xây dựng rơi phải.

Trận động đất hôm nay đã khiến các tảng đá trên đồi Port của thành phố rơi xuống gần các ngôi nhà. Các khu vực ở phía đông thành phố, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong cơn địa chấn hồi tháng 2, đã bị ngập lụt và đất bị hoá lỏng, nơi đất rắn biến thành chất nhão do hệ quả của động đất.

Điện cung cấp cho khoảng 10.000 ngôi nhà đã bị cắt.

Thành phố Christchurch vẫn chưa phục hồi sau trận động đất mạnh 6,3 độ richter hồi tháng 2, làm 181 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn.

Một số khu vực ở thành phố Christchurch đã bị đóng cửa kể từ trận động đất 4 tháng trước, và một trong các toà nhà cao nhất của thành phố, khách sạn Grand Chancellor, đã được tuyên bố là không an toàn và đang được chuẩn bị để phá huỷ.

Ước tính, chi phí để tái thiết Christchurch sau các trận động đất lên tới khoảng 15 tỷ đô la New Zealand (khoảng 12,2 tỷ USD).

Ninh Nhi
Theo Reuters