1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất mạnh 7,5 độ richter tại vùng Viễn Đông của Nga

(Dân trí) – Một trận động đất mạnh 7,5 độ richter vừa xảy ra tại vùng Viễn Đông của Nga, gần về phía Bắc Nhật Bản, nhưng không gây cảnh báo sóng thần và cũng chưa rõ con số thương vong.

Vùng biển
Vùng biển Okhotsk, ngoài khơi khu vực Viễn Đông của Nga.

Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào lúc 2h59 giờ GMT (9h59 sáng nay theo giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã xảy ra ở biển Okhotsk, ngoài khơi khu vực Viễn Đông của Nga.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 580 km và ban đầu đo được ở vị trí 49,679 độ vĩ Bắc, 145,3 độ kinh Đông. Tuy nhiên, hiện chưa có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Do trận động đất xảy ra ở địa điểm gần Nhật Bản nên khiến toàn bộ khu vực miền Bắc nước này rung lắc mạnh.

Mức rung chấn được cảm nhận mạnh nhất tại các thành phố Hakodate và Kushiro thuộc tỉnh Hokkaido, thành phố Hachinohe thuộc tỉnh Aomori và thành phố Morioka thuộc tỉnh Iwate.

Mức rung chấn đo được tại 4 thành phố này là ở cấp độ 3, theo thang chấn độ 7 cấp của Nhật Bản.

Trong khi đó, trên các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Tokyo, người dân cũng cảm nhận rõ các xung động nhỏ vào thời điểm xảy ra động đất.

Hiện chưa có tin về mức độ thiệt hại do động đất gây ra ở những khu vực trực tiếp bị ảnh hưởng.

Đức Vũ
Theo Xinhua