1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Động đất mạnh 6,2 độ richter rung chuyển Italy, ít nhất 38 người chết

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã làm rung chuyển miền trung Italy vào sáng sớm nay (24/8) giờ địa phương, phía nam thành phố Perugia. Sự rung lắc của động đất cũng được cảm nhận tại Rome. Ít nhất 38 người đã thiệt mạng và nhiều nhà cửa bị phá hủy.

Động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra sáng sớm nay giờ địa phương.

Cơn địa chấn ảnh hưởng tới một vùng rộng ở miền trung Italy, trong đó có thủ đô Rome, với nhiều thị trấn gần tâm chấn bị thiệt hại nặng.

Ít nhất 38 người thiệt mạng.

Nhiều người có thể bị mắc kẹt do động đất xảy ra trong lúc mọi người đang ngủ.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận các khu vực bị thiệt hại.

Cận cảnh đổ nát ở Italy sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter

Số người chết tăng lên 38

RT đưa tin, số người thiệt mạng do động đất ở miền trung Italy đã tăng lên 38 và nhiều người khác có thể vẫn đang bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Ít nhất 6 người chết


(Ảnh: Telegraph)

(Ảnh: Telegraph)

Daily Mail dẫn các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng. Những nạn nhân đầu tiên là một cặp vợ chồng già có nhà bị sập tại thị trấn Pescara del Tronto, thuộc vùng Marche, cách tâm chấn khoảng 16 km.

Động đất cũng phá hủy các ngôi nhà và chôn vùi người dân trong đống đổ nát tại thị trấn nhỏ Amatrice, nơi nhiều người có thể thiệt mạng.

Telegraph đưa tin một gia đình 4 người đã bị mắc kẹt trong đống đổ và không có dấu hiệu còn sống.

Động đất mạnh 6,2 độ richter rung chuyển Italy, ít nhất 38 người chết - 2


Cảnh tượng đổ nát tại thị trấn Amatrice, miền trung Italy (Ảnh: Reuters)

Cảnh tượng đổ nát tại thị trấn Amatrice, miền trung Italy (Ảnh: Reuters)


Chó nghiệp vụ đã được triển khai để tìm kiếm những người bị mắc kẹt (Ảnh: Reuters)

Chó nghiệp vụ đã được triển khai để tìm kiếm những người bị mắc kẹt (Ảnh: Reuters)

Động đất mạnh 6,2 độ richter rung chuyển Italy, ít nhất 38 người chết - 5


Nhà cửa bị phá hủy tại thị trấn Amatrice, miền trung Italy (Ảnh: Twitter)

Nhà cửa bị phá hủy tại thị trấn Amatrice, miền trung Italy (Ảnh: Twitter)

Theo Telegraph, trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã ảnh hưởng tới một vùng rộng ở miền trung Italy, trong đó có thủ đô Rome, nơi người dân sống cảm nhận được sự rung lắc kéo dài, theo sau là các dư chấn. Rome nằm cách tâm chấn khoảng 160 km.

Cơn địa chất đã khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại và nhiều khu vực mất điện gần tâm chấn Rieti.


Tâm chấn của động đất gần thành phố Perugia (Đồ họa: BBC)

Tâm chấn của động đất gần thành phố Perugia (Đồ họa: BBC)

Những thương vong đầu tiên

Telegraph đưa tin, ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong trận động đất vào sáng sớm nay. Trong khi đó, RT cho biết đã có ít nhất 6 người chết.

Thông tin về cơn địa chấn đang được truyền thông thế giới cập nhật.

Cũng theo Telegraph, các nhóm cứu hộ đang cố gắng tiếp cận các khu vực bị thiệt hại.

Động đất mạnh 6,2 độ richter rung chuyển Italy, ít nhất 38 người chết - 8

Động đất mạnh 6,2 độ richter rung chuyển Italy, ít nhất 38 người chết - 9

Nhiều thị trấn bị phá hủy

BBC đưa tin, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 3h36 sáng 24/8 giờ địa phương, với tâm chấn ở độ sâu chỉ 10 km và cách thành phố Perugia khoảng 76 km về phía đông nam.

Thị trưởng một thị trấn trong khu vực cho biết với đài phát thanh Italy rằng “một nửa thị trấn đã bị san phẳng”.

Tại Rome, một số tòa nhà đã bị rung chuyển trong 20 giây, theo báo La Repubblica. Những hình ảnh được đăng tải mạng xã hội cho thấy nhiều nhà cửa gần tâm chấn đã bị sập.

Động đất mạnh 6,2 độ richter rung chuyển Italy, ít nhất 38 người chết - 10

Cơ quan bảo vệ dân sự Italy miêu tả trận động đất là “nghiêm trọng”. Phát ngôn viên Sở cứu hỏa Luca Cari cho hay "đã có các báo cáo về các nạn nhân" trong vùng động đất, nhưng ông chưa có các thông tin cụ thể.

Các thị trấn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do động đất là Accumoli, Amatrice, Posta và Arquata del Tronto. Ông Ông Cari nói thêm, trực thăng có thể sẽ được điều động tới khu vực để đánh giá thiệt hại ngay khi trời sáng.

Động đất mạnh 6,2 độ richter rung chuyển Italy, ít nhất 38 người chết - 11


Nhà cửa bị hư hại do động đất (Ảnh: Twitter)

Nhà cửa bị hư hại do động đất (Ảnh: Twitter)

Thị trưởng Sergio Perozzi của thị trấn Amatrice nói với đài phát thanh nhà nước RAI rằng thị trấn đã bị thiệt hại nghiêm trọng do động đất.

“Các con đường ra và vào thị trấn đã bị gián đoạn. Một nửa thị trấn đã bị san phẳng. Người dân bị mắc kẹt trong đống đổ nát… Đã xảy ra một vụ lở đất và một cây cầu có thể bị sập”, ông Perozzi cho hay.


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)

Trận động đất ban đầu được thông báo là mạnh 6,4 độ richter. Vài dư chấn mạnh đã xảy ra sau đó, La Repubblica đưa tin.

"Động đất rất mạnh. Giường chúng tôi đang nằm bị xô đẩy trong phòng", Lina Mercantini, từ Ceselli thuộc vùng Umbria, cho biết với Reuters.

USGS dự đoán thiệt hại do động đất gây ra có thể nghiêm trọng, dự vào số liệu từ các trận động đất trước đó.

Vào năm 2009, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter tại vùng Aquila đã khiến hơn 300 người thiệt mạng. Người dân tại thủ đô Rome cũng cảm nhận được sự rung chuyển của động đất.


Điểm màu đỏ là tâm chấn của động đất (Đồ họa: Guardian)

Điểm màu đỏ là tâm chấn của động đất (Đồ họa: Guardian)

An Bình

Video: BBC