1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất dữ dội ở Chile, sóng thần đe dọa Thái Bình Dương

(Dân trí) - Một trận động đất cực mạnh, 8,8 độ richer, đã làm rung chuyển Chile vào sớm ngày thứ bảy (giờ địa phương), khiến ít nhất 122 người thiệt mạng, làm sập nhiều nhà cửa, bệnh viện, và gây ra cảnh báo sóng thần trên khắp Thái Bình Dương.

Động đất dữ dội ở Chile, sóng thần đe dọa Thái Bình Dương - 1
Cảnh tượng trên một tuyến đường ở Chile.
 
Trận động đất xảy ra vào 6h34 giờ GMT (sáng sớm thứ bảy ở Chile), cách đông bắc thành phố Concepcion 115km và tây nam thủ đô Santiago 325km.

 

Tổng thống Michelle Bachelet đã ban bố “tình trạng thảm họa” ở những vùng bị ảnh hưởng và kêu gọi mọi người bình tĩnh.

  

Đài truyền hình Chile cho biết một tòa nhà 15 tầng ở thành phố bị tàn phá nặng nề nhất Concepcion đổ sập. Cũng tại thành phố này, nhiều tòa nhà bị bốc cháy, nhiều cây cầu bị sập, đường phố nứt toác, xe cộ lập úp nằm rải rác trên một cây cầu cao tốc bị sập.

 

Người dân nháo nhác đổ ra đường phố rải đầy gạch, kính từ những ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất. Nhiều người đã hoảng loạn bởi những cơn dư chấn mạnh, cố gắng trong tuyệt vọng gọi bạn bè và người thân.

 

Cảnh báo sóng thần đã được ban bố khắp Thái Bình Dương, trong đó có bang Hawaii của Mỹ, Nhật Bản, Nga, Australia, New Zealand…

 

Bộ trưởng Nội vụ Chile Edmundo Perez cho hay 122 người đã được khẳng định thiệt mạng và có thể sẽ còn nhiều người thiệt mạng nữa. Tuy nhiên, ông không cho rằng số người chết sẽ tăng cao.

 

Các đường dây điện, điện thoại bị hỏng, khiến việc đánh giá thiệt hại đầy đủ ở gần tâm chấn trở nên khó khăn.

 

Chile là nước xuất khẩu đồng số 1 thế giới và trận động đất đã làm ngừng hoạt động ở hai mỏ đồng lớn. Chile sản xuất khoảng 34% lượng đồng của thế giới, để dùng cho các ngành điện tử, xe hơi và tủ lạnh.

  

“Chưa bao giờ trong đời tôi trải qua một trận động đất như thế này. Thể như là kết thúc của thế giới”, một người đàn ông cho biết trên đài truyền hình địa phương từ thành phố Temuco, nơi trận động đất đất phá hủy các ngôi nhà và khiến bệnh viện trong vùng phải đi sơ tán.

 

Thủ đô Santiago, nằm cách tâm chấn hơn 300km, cũng bị thiệt hại nặng nề. Sân bay quốc tế đã bị đóng cửa trong ít nhất 24 giờ, do trận động đất phá hủy các đường đi bộ của hành khách, khiến cửa kính vỡ toang.

 

Sóng thần

 
Động đất dữ dội ở Chile, sóng thần đe dọa Thái Bình Dương - 2


Cường độ của trận động đất: Màu vàng nghệ: Rất mạnh; màu vàng: Manh; Màu xanh: Trung bình.
 

Tổng thống Bachelet cho biết một đợt sóng khổng lồ đã ập đến quần đảo Juan Fernandez. Các đài phát thanh cho biết quần đảo là cảm hứng trong tiểu thuyết Robinson Crusoe này đã bị hư hại nghiêm trọng.

 

Tổng thống Bachelet đã bay tới vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bà cho biết người dân đang được sơ tán khỏi các vùng biển ở Đảo Phục Sinh xa xôi của Chile, một địa điểm du lịch hút khách nổi tiếng với những bức tượng đá Moai.

 

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã ban lệnh cảnh báo sóng thần trên khắp Thái Bình Dương, cho các nước ở châu Mỹ Latinh, và tới tận bang Hawaii của Mỹ, cũng như Nhật, Nga, Philippines, Indonesia và Nam Thái Bình Dương. Polynesia của Pháp cũng nằm trong vùng cảnh báo.

 

“Chile có thể đã bị sóng thần tàn phá. Vì vậy điều tệ hại nhất có thể đã xảy ra ở Chile”, Victor Sardina, một nhà địa lý ở trung tâm cảnh báo sóng thần cho hay. “Sóng thần khá lớn. Chúng tôi đã thấy một số nơi có sóng cao khoảng 2,5m. Và có khả nưng có sóng cao hơn ở những vùng khác”, ông cho biết thêm.

 

Một trận động đất có cường độ từ 8 richter trở lên có thể “gây ra những thiệt hại kinh hoàng”, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay. Trận động đất san bằng thủ đô Port-au-Prince của Haiti ngày 12/1 vừa qua có cường độ 7 richter.

 

Hỏa hoạn, cướp bóc

 

Đài truyền hình địa phương cho thấy một tòa nhà ở Concepcion, một trong những thành phố lớn nhất Chile với 670.000 dân, bốc cháy. Một số người dân đã cướp phá các hiệu thuốc và một kho chứa ngũ cốc bị sập.
 

Ngay sau trận động đất, người dân ở thủ đô đã đổ ra đường phố, ôm hôn nhau và khóc.

 

“Nhà tôi đã bị sập hoàn toàn, mọi thứ đều lộn nhào…nó đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Tôi và vợ chui được vào một góc và sau nhiều giờ đã được cứu”, một cụ già ở trung tâm Santiago cho hay.

 

Ở một số khu vực tại Santiago điện bị mất, liên lạc ở vùng gần với tâm chấn nhất vẫn bị đứt. Các quan chức cứu hộ cho biết các tòa nhà ở khu phố cổ tại 2 thành phố miền nam bị hư hại nặng. Đài phát thanh địa phương cho biết 3 bệnh viện đã bị sập một phần.

 

Năm 1960, Chile đã hứng chị một trận động đất lớn nhất thế giới từng ghi nhận được từ năm 1900. Trận động đất 9,5 độ richter đã tàn phá thành phố Valdivia, khiến 1.655 người thiệt mạng, gây ra sóng thần “bóp méo” đảo Phục Sinh nằm cách bờ biển Thái Bình Dương của Chile vài ngàn km và tiếp tục gây ảnh hưởng tới tận Hawaii, Nhật cùng  Philippines.

 

Trận động đất sớm ngày thứ bảy làm rung chuyển các tòa nhà ở tận các tỉnh Mendoza và San Juan thuộc dãy Andea của Argentina. Hàng loạt đợt dư chấn mạnh đã rung chuyển vùng ven biển Chile, từ Valdivia ở miền nam tới Valparaiso ở phía bắc. 

Phan Anh

Theo BBC