1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un và Donald Trump vào top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được bình chọn là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới sau hàng loạt tuyên bố liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của nước này, trong khi đó tỷ phú Donald Trump cũng vào top này khi tạo ra sự xáo trộn trên chính trường Mỹ, tạp chí Time nhận định.


(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Tạp chí Time ngày 21/4 đã công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Danh sách này bao gồm cả các nguyên thủ đến các doanh nhân, nhà hoạt động…

Trong nhóm các lãnh đạo, chính khách thế giới, Time đã bình chọn ra nhiều gương mặt khá quen thuộc như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un…

Ông Kim Jong-un, 30 tuổi, lên nắm quyền điều hành Triều Tiên sau khi cha ông qua đời năm 2011. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Kim Jong-un không ngừng đầu tư cho chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên. Hồi đầu năm nay, ông đã ký văn bản thông qua việc thử bom nhiệt hạch đầu tiên. Ông cũng chỉ đạo tiến hành thêm nhiều vụ thử hạt nhân và tên lửa khác nhằm đáp trả lại cái mà Bình Nhưỡng coi là sự "thù địch" từ Mỹ và Hàn Quốc. Mới đây, ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa tầm xa. Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tấn công đáp trả nhằm vào lãnh thổ của Mỹ và Hàn Quốc.

Cũng lọt vào nhóm chính khách có ảnh hưởng này còn có 4 ứng viên tổng thống Mỹ gồm tỷ phú Donald Trump, thượng nghị sỹ Ted Cruz và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và nghị sỹ Bernie Sanders. Time bình luận, sở dĩ các ứng viên này được lựa chọn vào bởi họ đã phá vỡ quy tắc, phá mọi rào cản để bộc lộ những gì họ có thể làm được.

Về Donald Trump, tỷ phú “bạo miệng” này đang tạo ra một sự xáo trộn trên chính trường Mỹ với hàng loạt những tuyên bố “giật gân” như xây bức tường dọc biên giới với Mexico để ngăn người tị nạn, cấm người Hồi giáo vào Mỹ… Một điều không thể phủ nhận là kể từ khi ông Trump tuyên bố chính thức chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ, ông đã tạo nên một “cơn sốt” truyền thông. Theo thống kê, Trump được đề cập khoảng 5,9 triệu lần ở Google News.

Trump tiếp tục là ứng viên dẫn đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Tỷ phú này hiện giành được 844 lá phiếu ủng hộ của đại biểu. Ông được cho là đang ra sức xây dựng lại hình ảnh để nhận được sự ủng hộ trước thềm đại hội đảng vào tháng 7 tới - thời điểm ông buộc phải giành ít nhất 1.237 phiếu bầu để được đề cử làm đại diện duy nhất của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống vào tháng 11.

Thomas Frank của tờ The Guardian nói rằng, sự ủng hộ của cử tri Mỹ với Trump đến thời điểm này vẫn là một bí ẩn lớn. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra, người Mỹ tất nhiên cũng có một vài lý do chính đáng để ủng hộ tỷ phú Trump. Ví dụ, Trump là người chủ trương phản đối các hiệp định thương mại tự do bởi chúng ảnh hưởng đến thị trường việc làm trong nước.

Minh Phương

Tổng hợp