1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Donald Trump cam kết đưa đảng Cộng hòa trở lại Nhà Trắng

(Dân trí) - Tỷ phú Donald Trump chính thức tiếp nhận đề cử trở thành ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa diễn ra ở Cleveland, bang Ohio vào lúc 22h10 ngày 21/7 (theo giờ địa phương).

Tỷ phú Donald Trump nhận đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa

Ông Trump chính thức tiếp nhận đề cử trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ 2016 của đảng Cộng hòa (Ảnh: Reuters)
Ông Trump chính thức tiếp nhận đề cử trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ 2016 của đảng Cộng hòa (Ảnh: Reuters)

“Hỡi các bạn bè, các đại biểu và người dân Mỹ, tôi chấp nhận một cách khiêm nhường và biết ơn đề cử từ mọi người để trở thành ứng viên tổng thổng Mỹ”, hãng tin AFP dẫn lời ông Donald Trump phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa hôm 21/7.

Ngay sau câu mở màn cho bài phát biểu của tỷ phú Trump, toàn bộ hội trường tại sân vận động Quicken Loans Arena, Cleveland, bang Ohio (Mỹ), đồng loạt đứng dậy vỗ tay và hô vang “nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ”.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ đưa đảng (Cộng hòa) trở lại Nhà Trắng”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời khẳng định chính sách đối ngoại của ông sẽ đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu và ông sẽ là người bảo vệ cho những ai không có quyền lực.

“Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa kế hoạch của chúng tôi và kế hoạch của đối thủ của chúng tôi là chúng tôi sẽ đặt nước Mỹ lên cao nhất”, tỷ phú bất động sản New York khẳng định.

“Chúng ta sẽ là một đất nước của sự rộng lượng và bao dung. Chúng ta cũng sẽ là một đất nước của luật pháp và trật tự”, ông Trump nói.

Cũng trong bài phát biểu nhận đề cử, ông Trump cam kết sẽ có những biện pháp đáp trả cứng rắn với những vụ xả súng và tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ. “Đại hội của chúng ta đang diễn ra trong bối cảnh đất nước bị khủng hoảng”, ông Trump gợi nhắc tới những vụ tấn công gần đây tại Mỹ.

Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa Mỹ năm 2016 chính thức khép lại vào ngày 21/7 (Ảnh: Reuters)
Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa Mỹ năm 2016 chính thức khép lại vào ngày 21/7 (Ảnh: Reuters)

Ông đề cập tới vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ tại hộp đêm đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida khiến 49 người thiệt mạng và tuyên bố làm hết sức có thể để bảo vệ cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới). Ông cũng tuyên bố sẽ khôi phục luật pháp và trật tự tại Mỹ, chấm dứt tội phạm, bạo lực và nâng cao mức sống cho người dân.

“Tôi có một thông điệp cho quý vị: tội ác và bạo lực đang gây tổn hại đến đất nước chúng ta sẽ sớm chấm dứt. Kể từ ngày 20/1/2017, an ninh sẽ được khôi phục trở lại. Không ai hiểu hệ thống này rõ hơn tôi, đó là lý tại sao tôi là người duy nhất có thể sửa chữa nó”, ông Trump tuyên bố.

Ngoài ra, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đưa đối thủ bên đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, vào bài phát biểu của mình. Ông chỉ trích chính sách đối ngoại của bà Clinton trong thời kỳ bà nắm giữ chức vụ Ngoại trưởng Mỹ, cho rằng những chính sách này khiến nước Mỹ trở nên yếu đuối và gặp nhiều nguy hiểm hơn. Ông Trump đồng thời tuyên bố sẽ cùng với đảng Cộng hòa đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Kết thúc bài phát biểu, ông Donald Trump nhắc lại khẩu hiệu tranh cử của mình rằng “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” và nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ những người có mặt trong hội trường.

Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18-21/7 ở thành phố Cleveland, quy tụ hàng nghìn đại biểu đến từ các nơi trên nước Mỹ. Mặc dù đã chính thức được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng viên ra tranh cử tổng thống nhưng tỷ phú Trump đến nay vẫn chưa nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ các thành viên trong đảng cũng như các cử tri.

Thành Đạt

Tổng hợp