1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đòn hiểm của Mỹ ở Đông Syria

Cái đích mà lực lượng SDF được Mỹ hậu thuẫn không dừng lại ở Raqqa mà là toàn bộ vùng Đông Syria.

SDF lùa IS về Deir Ezzor

Theo Sputnik, trong khuôn khổ chiến dịch giải phóng Raqqa, SDF đã giành quyền kiểm soát tuyến đường Raqqa-Tabka.

"Chúng tôi cách Raqqa có chỗ 5km, có chỗ 10km. Chưa thể nêu ngày chính xác chúng tôi sẽ tiến vào thành phố vì những lý do quân sự và kỹ thuật. Tuy nhiên, tôi hy vọng có thể dự kiến điều đó sẽ xảy ra trong tháng tới'', chỉ huy đơn vị thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Nasir Hec Mansur nói.

Ông Mansur thông báo rằng các chỉ huy IS đang tháo chạy về phía Deir Ezzor. Ông cho biết: "Các chỉ huy IS đang bỏ chạy khỏi Raqqa. Các chỉ huy nước ngoài đã tháo chạy từ lâu. Hiện tại ở Raqqa chỉ còn những chỉ huy địa phương. Thành phố bị bao vây từ ba phía. Con đường duy nhất dẫn từ thành phố chạy lên phía bắc… chỉ có thể di chuyển bằng cách đi bộ''.

Bản đồ chiến sự tại Raqqa
Bản đồ chiến sự tại Raqqa

Theo chỉ huy đơn vị thuộc Lực lượng Dân chủ Syria, IS liên tục dùng dân thường làm lá chắn sống. Những kẻ khủng bố đã sử dụng chiến thuật này ở khắp nơi. Tuy nhiên một số cư dân vẫn tìm được cách trốn thoát, họ nương náu trên lãnh thổ của SDF.

Giới phân tích nhận định, Việc SDF dền dứ tại Raqqa trong khi vòng vây đã siết chặt với bán kính trung bình chỉ 5 - 10 km đã tạo điều kiện cho lực lượng khủng bố chạy trốn sang thành lũy cuối cùng của IS tại Syria - Deir Ezzor. Nơi đây, quân đội Syria đang phải gồng mình chống lại IS bao vây từ tứ phía.

Động thái tưởng chừng như vô thưởng vô phạt này của SDF lại có thể ảnh hưởng tới toàn bộ cục diện Syria trong tương lai. Thế trận tại Raqqa hiện tại đã ngã ngũ, cái mà SDF muốn hướng tới chính là việc cầm chân quân đội Syria tại Deir Ezzor.

Trong khi Quân đội Syria và SDF đang tạm đình chiến, do đó để thực hiện ý đồ này SDF đã mượn tay IS. Triệt đường sống của IS tại Raqqa, quân khủng bố không còn cách nào khác là trở về Deir Ezzor hoặc chết.

Vì sao SDF muốn quân đội Syria sa lầy tại Deir Ezzor?

Mới đây, Hurriyet Daily News dẫn thông tin từ ông Saleh Muslim, đồng Chủ tịch Đảng Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD) cho biết, Đảng này sẽ tùy thuộc vào người dân Raqqa để quyết định tương lại cho mình khi thành phố này được giải phóng khỏi những tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông nghĩ rằng họ nên tham gia vào hệ thống "liên bang dân chủ" của mình.

Các chiến binh của lực lượng người Kurd thuộc Đảng này (YPG) đã kiểm soát khu vực miền Bắc Syria, chuẩn bị lập hệ thống phân quyền của chính phủ ở những nơi đã giải phóng được từ IS, tuyên bố thành lập một nhà nước liên bang sẽ tập trung ở Raqqa.

"Chúng tôi mong đợi điều này vì điều chúng tôi hướng tới là dành cho tất cả các khu vực ở Syria và Raqqa có thể là một phần trong liên bang" - ông Saleh Muslim nói với Reuters

Mục tiêu tiếp theo của SDF sau Raqqa sẽ là Deir Ezzor?
Mục tiêu tiếp theo của SDF sau Raqqa sẽ là Deir Ezzor?

Trong khi đó, người phát ngôn của Chính phủ khu vực Kurdistan (KRG) tại Iraq cho rằng đã tới lúc KRG và chính quyền Iraq phải xúc tiến các cuộc thảo luận nghiêm túc về cuộc "ly hôn thân thiện" giữa Erbil và Baghdad.

"Chúng ta có thể là hai người hàng xóm tốt và đây là cách duy nhất để giải quyết tình trạng bất ổn trong đời sống chính trị tại Iraq".

Ông Dizayee nhận định, Erbil và Baghdad không thể làm việc cùng nhau được nữa. Người Kurd phải tìm kiếm một giải pháp cho sự ổn định của mình và cách duy nhất để có được điều đó là Kurdistan phải là một thực thể chính trị độc lập với Iraq.

Theo dự kiến KRG sẽ tổ chức một ​​cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/4/2017 để người dân ở Kurdistan cho biết họ mong muốn gì.

Vị thế của người Kurd ở Syria và người Kurd của Iraq đang ngày càng trở nên vững chắc và có chung một lý tưởng. Nhiều khả năng, liên bang Bắc Syria sẽ là sự hợp nhất của lực lượng người Kurd tại hai đất nước.

Raqqa như cá nằm trong rọ, tham vọng mà người Kurd muốn vươn tới tiếp sau đây sẽ là Deir Ezzor, đó là lý do tại sao họ để cửa sinh cho IS tại Raqqa trở về Deir Ezzor.

Vai trò của Mỹ

Khi thực hiện chiến dịch chống IS, quân đội Mỹ đang xây dựng một khu vực lớn ở Đông Syria.

Không giống như ở Iraq, nơi chính quyền Iraq là một nhân tố nhà nước mà quân đội Mỹ chọn hợp tác, quân đội Mỹ đã từ chối hợp tác với chính quyền Syria. Mỹ sẽ chỉ hợp tác với Nga ở chỗ tránh xung đột giữa lực lượng Nga và Mỹ khi cả hai cùng chống IS và al-Qaeda.

Dưới cả thời các vị Tổng thống Donald Trump và Barack Obama, Mỹ chỉ coi Syria là một không gian địa lý, cố tình gạt Tổng thống Syria ông al-Assad ra ngoài lề mọi hoạt động.

Mỹ muốn làm chủ Đông Syria?
Mỹ muốn làm chủ Đông Syria?

Ở Đông Syria, chính phủ Syria chỉ hiện diện ở một vài chốt quân sự rải rác, đáng kể nhất là ở căn cứ không quân bên ngoài thành phố Deir Ezzor ở hạ thung lũng sông Euphrates gần biên giới với Iraq.

Bị phân tán bởi các cuộc giao tranh ở Tây Syria, cộng với thiếu thốn lực lượng kéo dài, cho dù được Vệ binh Cách mạng Iran và mạng lưới dân quân cùng quân đội Nga hỗ trợ thì chính quyền Syria cũng phải nhường tự do hành động cho quân đội Mỹ chống IS ở miền Đông.

Điểm yếu của chính phủ Syria trong chống IS đã khiến Mỹ có toàn quyền và tự do gần như tuyệt đối khi thực hiện chiến dịch ở Đông Syria. Quân đội Mỹ đã tự nuôi dưỡng lực lượng đối tác của mình ở Syria, đó là liên minh Lực lượng Dân chủ Syria và Liên minh Arập Syria - một liên minh đa sắc tộc chủ yếu là người Kurd.

Khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ nữa sẽ được triển khai tới Syria để phối hợp với hai liên minh nhằm đạt được mục tiêu giải phóng Raqqa. Trong bối cảnh đó, chính quyền của ông Trump có thể sớm làm chủ hoàn toàn dải đất rộng ở Đông Syria.

Theo Thái Hà

Đất Việt