1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội vệ binh “sặc sỡ” bảo vệ giáo hoàng

(Dân trí) - Đội vệ binh Thụy Sĩ bảo vệ giáo hoàng không dễ bị lẫn với những người khác bởi bộ đồng phục kẻ sọc nhiều màu sặc sỡ họ khoác lên mình. Để được mặc bộ đồng phục đó, họ phải đáp ứng nhiều điều kiện vô cùng khắt khe.

hh
Các thành viên của đội vệ binhThụy Sĩ giơ tay chào khi các hồng y rời sảnh đường Paul V sau một cuộc họp của các hồng y tại Vatican.
 
hh

Đội vệ binh Thụy Sĩ là các binh sĩ phục vụ như những vệ sĩ tại các cung điện châu Âu từ thế kỷ 15. Đội vệ binh giáo hoàng được thành lập năm 1506 và là đội vệ binh duy nhất của Thụy Sĩ còn tồn tại cho tới ngày nay.
 
hh
Đội vệ binh Thụy Sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho giáo hoàng, bao gồm cả việc đảm bảo an ninh ra vào nơi ở chính thức của giáo hoàng và thành Vatican.
 
hh
Họ phục vụ như lực lượng quân đội của thành Vatican, dù không chính thức.
 
hh
 
Các vệ binh Thụy Sĩ nổi tiếng là dũng cảm và trung thành.

Các vệ binh Thụy Sĩ nổi tiếng là dũng cảm và trung thành.

hh
Để có thể được tuyển chọn vào đội vệ binh Thụy Sĩ, họ phải hội đủ nhiều yếu tố như là phải người Công giáo, nam giới độc thân có quốc tịch Thụy Sĩ và hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản trong quân đội Thụy Sĩ.
 
hh
Đội vệ binh giáo hoàng chỉ có quân số chỉ 100 người.
 
hh
Bộ đồng phục của họ là bộ quân phục thời kỳ Phục hưng và được lấy cảm hứng từ các bức họa của Michelangelo và Raphael.
 
hh
Bộ đồng phục kẻ sọc, màu sắc sặc sỡ khiến các vệ binh của giáo hoàng không lẫn với bất kỳ ai.
 
hh

Một thành viên của đội vệ binh giơ tay chào khi Giáo hoàng Benedict XVI rời quảng trường St Peter trong buổi thuyết giảng cuối cùng hôm 27/2 trước khi ngài chính thức từ nhiệm một ngày sau đó.

hh

Một vệ binh làm nhiệm vụ trong khi Giáo hoàng Benedict XVI có buổi thuyết giảng cuối cùng.
 
hh
 
hh
Một thành viên thuộc đội vệ binh Thuỵ Sĩ đóng cửa cung điện mùa hè Castel Gandolfo, nơi nghỉ ngơi của Giáo hoàng Benedict XVI sau khi từ nhiệm. 
 
hh
Sau khi Giáo hoàng Benedict XVI từ nhiệm, đội vệ binh Thuỵ Sĩ cũng chấm dứt nhiệm vụ bảo vệ ông và giao lại sứ mệnh này cho cảnh sát Vatican.  
 
hh
Một vệ binh làm nhiệm vụ bên ngoài thánh đường St Paul chỉ đường cho các nhà xơ.

hh
Các cô gái chụp ảnh lưu niệm với một vệ binh tại cổng vào tòa thánh Vatican.
 
An Bình
Tổng hợp