1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đối thoại liên Triều lần đầu tiên sau vụ pháo kích

(Dân trí) - Các quan chức quân sự Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay đã bắt đầu tổ chức cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ vụ đấu pháo trên một hòn đảo của Hàn Quốc hồi tháng 11 năm ngoái vốn làm 4 người thiệt mạng.

 
Đối thoại liên Triều lần đầu tiên sau vụ pháo kích - 1

Các quan chức quân sự Hàn Quốc và Triều Tiên bắt tay trước khi bắt đầu hội đàm sáng ngày 8/2.

Hội đàm quân sự cấp cao liên Triều bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ địa phương ngày 8/2 tại làng đình chiến Panmunjom.

Hàn Quốc cho hay cuộc hội đàm nhằm mục đích thảo luận ngày tháng, địa điểm và lịch trình cho các quốc đàm phán quân sự cấp cao trong tương lai có thể bao gồm sự tham dự của Bộ trưởng quốc phòng 2 nước.

Cuộc hội đàm diễn ra giữa lúc căng thẳng kéo dài trên bán đảo Triều Tiên sau hàng loạt hành động của Bình Nhưỡng mà Seoul tố cáo là khiêu khích, trong đó có cáo buộc làm đắm tàu chiến Cheonan và nã pháo vào hòn đảo Yeonpyeong có người ở của Hàn Quốc.

Triều Tiên phủ nhận trách nhiệm vụ đắm tàu và khẳng định hành động nã pháo là để tự vệ trước việc Hàn Quốc và Mỹ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn gần vùng lãnh hải tranh chấp.

Hàn Quốc, trước đó bác bỏ thẳng thừng kêu gọi đối thoại của Triều Tiên, đã chấp nhận đề xuất của Bình Nhưỡng hồi tháng trước nhằm tổ chức các cuộc đối thoại nhằm thảo luận các vấn đề quân sự gây tranh cãi, sau khi các lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc kêu gọi đối thoại liên Triều tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington gần đây.

Seoul gần đây cũng đề xuất các cuộc hội đàm liên Triều riêng rẽ khác để khẳng định cam kết của Bình Nhưỡng nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này. Triều Tiên vẫn chưa chính thức trả lời.

Hồi cuối tuần qua, Hàn Quốc đã chặn một tàu đánh cá của Triều Tiên cách vùng lãnh hải tranh chấp vài km và gần đảo Yeonpyeong.

31 người trên thuyền hiện đang bị các quan chức Hàn Quốc thẩm vấn.

Một quan chức cho hay những người Triều Tiên trên tàu là các lao động chứ không phải thành viên gia đình, và cho biết thêm rằng không có trẻ em trên tàu.

An Bình
Theo BBC