1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội cổ vũ Triều Tiên “náo loạn” trước bản sao Kim Jong-un

(Dân trí) - Khi “bản sao” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện tại nhà thi đấu ở Hàn Quốc, các cô gái trong đội cổ vũ Triều Tiên đã có những phản ứng khác nhau trước tình huống nằm ngoài dự kiến này.

Đội cổ vũ Triều Tiên “náo loạn” trước bản sao Kim Jong-un

Một người đàn ông tên Howard với ngoại hình giống nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện Trung tâm Khúc côn cầu Kwandong ở thành phố Gangneung, Hàn Quốc hôm nay 14/2 khi trận thi đấu giữa đội khúc côn cầu liên Triều với đội tuyển Nhật Bản diễn ra. (Ảnh: Reuters)
Một người đàn ông tên Howard với ngoại hình giống nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện Trung tâm Khúc côn cầu Kwandong ở thành phố Gangneung, Hàn Quốc hôm nay 14/2 khi trận thi đấu giữa đội khúc côn cầu liên Triều với đội tuyển Nhật Bản diễn ra. (Ảnh: Reuters)

Trong bộ trang phục màu đen, đeo kính và để kiểu tóc tương tự ông Kim Jong-un, “bản sao” của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tiến về khu vực của đội cổ vũ Triều Tiên tại nhà thi đấu. (Ảnh: AFP)
Trong bộ trang phục màu đen, đeo kính và để kiểu tóc tương tự ông Kim Jong-un, “bản sao” của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tiến về khu vực của đội cổ vũ Triều Tiên tại nhà thi đấu. (Ảnh: AFP)

Howard đã cười nói và vẫy tay với các cô gái trong đội cổ vũ Triều Tiên ngay phía trước hàng ghế của họ. Người đàn ông này thậm chí còn cầm trên tay lá cờ thống nhất bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: BI)
Howard đã cười nói và vẫy tay với các cô gái trong đội cổ vũ Triều Tiên ngay phía trước hàng ghế của họ. Người đàn ông này thậm chí còn cầm trên tay lá cờ thống nhất bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: BI)

Các cô gái Triều Tiên ngay lập tức chú ý tới sự xuất hiện của Howard. Những hình ảnh chụp lại cho thấy nhiều biểu cảm khác nhau trên gương mặt của họ.
Các cô gái Triều Tiên ngay lập tức chú ý tới sự xuất hiện của Howard. Những hình ảnh chụp lại cho thấy nhiều biểu cảm khác nhau trên gương mặt của họ.

Trong khi một số người tỏ ra phớt lờ, nhiều người thể hiện sự giận dữ khi “bản sao” ông Kim Jong-un xuất hiện ngay trong lúc đội tuyển khúc côn cầu Triều Tiên và Hàn Quốc đang thi đấu. (Ảnh: Reuters)
Trong khi một số người tỏ ra phớt lờ, nhiều người thể hiện sự giận dữ khi “bản sao” ông Kim Jong-un xuất hiện ngay trong lúc đội tuyển khúc côn cầu Triều Tiên và Hàn Quốc đang thi đấu. (Ảnh: Reuters)

“Khi tôi vẫy lá cờ thống nhất liên Triều về phía họ, họ thực sự tức giận và bắt đầu đá vào chân tôi”, Howard nói với AFP về phản ứng của đội cổ vũ Triều Tiên. (Ảnh: BI)
“Khi tôi vẫy lá cờ thống nhất liên Triều về phía họ, họ thực sự tức giận và bắt đầu đá vào chân tôi”, Howard nói với AFP về phản ứng của đội cổ vũ Triều Tiên. (Ảnh: BI)

Tuy nhiên, cũng có một số thành viên trong đội cổ vũ cố gắng nhịn cười khi thấy “bản sao” của nhà lãnh đạo Triều Tiên mặc dù đây không phải lần đầu tiên Howard xuất hiện tại nhà thi đấu ở Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)
Tuy nhiên, cũng có một số thành viên trong đội cổ vũ cố gắng nhịn cười khi thấy “bản sao” của nhà lãnh đạo Triều Tiên mặc dù đây không phải lần đầu tiên Howard xuất hiện tại nhà thi đấu ở Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Chỉ vài giây sau khi Howard xuất hiện, các nhân viên an ninh đã tiến tới và đưa người đàn ông này ra ngoài. “Tôi đang đi ngang qua đội cổ vũ và vẫy tay với họ thì 3 người đàn ông mặc thường phục, mà tôi cho là người Triều Tiên, không biết từ đâu tới và nắm lấy cánh tay tôi”, Howard nói. (Ảnh: AFP)
Chỉ vài giây sau khi Howard xuất hiện, các nhân viên an ninh đã tiến tới và đưa người đàn ông này ra ngoài. “Tôi đang đi ngang qua đội cổ vũ và vẫy tay với họ thì 3 người đàn ông mặc thường phục, mà tôi cho là người Triều Tiên, không biết từ đâu tới và nắm lấy cánh tay tôi”, Howard nói. (Ảnh: AFP)

Mặc dù tuyên bố với các phóng viên rằng không vi phạm bất kỳ điều luật hay quy định nào, cũng như không có hành vi bạo lực, song Howard vẫn bị cấm quay trở lại khu vực thi đấu. (Ảnh: AFP)
Mặc dù tuyên bố với các phóng viên rằng không vi phạm bất kỳ điều luật hay quy định nào, cũng như không có hành vi bạo lực, song Howard vẫn bị cấm quay trở lại khu vực thi đấu. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Tổng hợp