1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội bóng Thái Lan được tìm thấy ở sâu trong lòng đất 1km

(Dân trí) - Đội bóng thiếu niên của Thái Lan tối qua 2/7 đã được tìm thấy sống sót sau hơn 9 ngày mắc kẹt trong hang Tham Luang. Nơi các em được tìm thấy cách mặt đất khoảng 1km và cách cửa hang khoảng 4-5km.


Đội bóng thiếu niên của Thái Lan được tìm thấy còn sống sót sau 9 ngày mắc kẹt trong hang. (Ảnh: ThaiNavy SEAL)

Đội bóng thiếu niên của Thái Lan được tìm thấy còn sống sót sau 9 ngày mắc kẹt trong hang. (Ảnh: ThaiNavy SEAL)

Theo AFP, sau khi tìm thấy 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên, thách thức với đội cứu hộ Thái Lan là làm thế nào để đưa họ vượt qua chặng đường dài ngập nước sâu trong hang.

Theo Ủy ban Cứu hộ Hang động Anh (BCRC), nơi đội bóng được tìm thấy ước tính cách mặt đất từ 0,8-1km. BCRC cảnh báo, nếu trời tiếp tục mưa trong những ngày tới, nỗ lực giải cứu đội bóng sẽ càng khó khăn hơn.

"Chúng tôi cho rằng, đợt mưa chỉ tạm ngừng một thời gian ngắn và do vậy cần nhanh chóng cân nhắc tất cả các phương án khả thi để đưa các cầu thủ ra ngoài. Mặc dù nước đang rút, nhưng phương án để đội bóng lặn ra khỏi hang vướng khá nhiều thách thức và kèm nhiều rủi ro cần phải cân nhắc", thông cáo của BCRC cho biết.

Báo Bangkok Post cho biết, quân đội Thái Lan sẽ chuyển lương thực đủ dùng 4 tháng vào trong hang, trong khi các chuyên viên sẽ được điều động để đánh giá tình hình sức khỏe, ổn định tâm lý và huấn luyện cho các cầu thủ kỹ năng lặn. Ngoài phương án huấn luyện để các cầu thủ lặn ra khỏi hang, đội cứu hộ cũng cân nhắc khoan trần hang để thoát ra ngoài.

12 cầu thủ trong độ tuổi từ 11-16 cùng một huấn luyện viên đã mắc kẹt trong hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) hôm 23/6.

Reuters dẫn lời bác sĩ Sura Jeetwatee, người cũng tham gia vào chiến dịch tìm kiếm cho biết, đội bóng đã sống sót được sau 9 ngày mắc kẹt nhờ uống nước mưa trong hang. Các cầu thủ nhí cũng tránh lũ dâng trong hang bằng cách di chuyển nhờ vào các nhũ đá.

Mạng tin Spring News của Thái Lan dẫn nguồn thạo tin cho biết, trong hang tối, một số cầu thủ đã òa khóc lạc cả giọng vì sợ hãi. Tuy nhiên, các em đã vượt qua khi luôn tìm cách ở gần nhau, thậm chí tìm cách chạm vào người đồng đội để cảm thấy vững tâm hơn.

Các chuyên gia cho rằng, ngoài thể lực tốt, đội bóng nhí có thể sống sót suốt hơn 1 tuần mắc kẹt trong hang là nhờ từng có kinh nghiệm thám hiểm hang động như mang theo đồ ăn, thức uống, và quan trọng là các em không bước xuống dòng nước xiết.

Minh Phương

Tổng hợp